Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201509/nang-tam-gia-tri-van-hoa-den-con-635756/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201509/nang-tam-gia-tri-van-hoa-den-con-635756/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng tầm giá trị văn hóa đền Cờn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/09/2015, 15:36 [GMT+7]

Nâng tầm giá trị văn hóa đền Cờn

(Congannghean.vn)-Sáng 12/9, tại phường Quỳnh Phương, UBND thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long tổ chức tọa đàm khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đền Cờn với phát triển du lịch trong điều kiện mở cửa hội nhập”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cùng các nhà khoa học trong nước.

Tiễn sỹ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và bà Vũ Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì buổi tọa đàm
Tiễn sỹ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và bà Vũ Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì buổi tọa đàm
Tại tọa đàm
Tại tọa đàm

Đền Cờn là địa danh văn hóa tâm linh nổi tiếng ở xứ Nghệ, với câu truyền miệng “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu trưng” từ nhiều đời nay. Toạ lạc trên cửa biển lạch Cờn, đền được xây dựng từ năm 1235 đời nhà Trần. Năm Hưng Long thứ 19 (1311), khi vua Trần Anh Tông thân chinh đánh giặc phương Nam, đến cửa biển Cờn Hải thì cho quân sỹ nghỉ lại và làm lễ thắp hương, xin các thần linh phù hộ. Sau khi đánh thắng giặc, vào năm 1312, vua Trần Anh Tông trở về lễ tạ và cho xây dựng đền lớn, sắc phong thần đền là “Đại càn Quốc gia nam hải, Tứ vị thánh nương”, đồng thời ban sắc chỉ hàng năm tổ chức quốc lễ.

Trải qua các triều đại, cho đến nay, đền Cờn đã trở thành địa chỉ linh thiêng, nổi tiếng không chỉ người dân xứ Nghệ mà còn cả với du khách thập phương. Để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đền Cờn, đặc biệt là trong thời kỳ mở cửa hội nhập, UBND thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn phối hợp với Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long tổ chức tọa đàm, đóng góp ý kiến về đền Cờn.

Đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa du lịch phát biểu góp ý tại buổi tọa đàm
Đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa du lịch phát biểu góp ý tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học đầu ngành về lịch sử, du lịch, văn hóa tâm linh đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm nổi bật các giá trị văn hóa của đền Cờn. Nhiều nội dung như quy hoạch khuôn viên quần thể di sản đền Cờn với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Đua thuyền truyền thống, tổ chức thi đấu và quảng bá nhằm thu hút khách du lịch…cũng được đưa ra để bàn luận nhằm nâng tầm giá trị văn hóa tâm linh của đền Cờn.

Được biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu trong chuỗi các chương trình kế hoạch xây dựng để đền Cờn được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với việc phát triển du lịch trong điều kiện mở cửa hội nhập. Thời gian tới, cùng với các cấp, ban, ngành, UBND thị xã Hoàng Mai sẽ xây dựng đề án cụ thể để phát huy hơn nữa giá trị văn hóa của đền Cờn trong tương lai.

.

Ngọc Thái

.