Thứ Ba, 27/08/2019, 15:25 [GMT+7]
Đảng ủy Công an Trung ương

Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết quan trọng của Đảng về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo TTATGT

(Congannghean.vn)-Sáng 27/8, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới Công an các đơn vị trên toàn quốc để quán triệt thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" (chỉ thị 09) và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" (chỉ thị 18).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Bộ Công an, Đồng chí Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.
 
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" 2011-2018 , các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc. Đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từ đó tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong giai đoạn 2012-2017, Bộ Công an đã tặng 961 Cờ thi đua, 6.537 Bằng khen, hơn 44 nghìn kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ"; Ủy ban nhân dân, Công an các cấp đã tặng hàng chục nghìn Cờ  thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì
Điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì
Chỉ thị số 18 được Ban bí thư ban hành ngày 04/9/2012, sau 5 năm triển khai thực hiện có thể khẳng định rằng việc ban hành Chỉ thị số 18 là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đảm bảo TTATGT nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông có chuyển biến hơn; số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, sau 7 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Nghệ An đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với các sở, ngành để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh nhiều Chỉ thị, Quyết định về công tác đảm bảo TTATGT; ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, trong đó quy định 5 năm luân chuyển cán bộ lực lượng CSGT, xây dựng đạo đức, phong cách và hoạt động công vụ của lực lượng CSGT theo 5 tiêu chí. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT. Nêu thực trạng, tính đến tháng 8/2019, ở Nghệ An có 116.000 ô tô; 1.600.000 xe máy và hơn 87.000 xe đạp điện, tai nạn giao thông tuy được kìm giữ nhưng vẫn ở mức độ cao. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, hiện nay phương tiện xe ô tô tăng nhanh, trong đó việc sát hạch, đào tạo, quản lý lái xe còn nhiều sơ hở, chất lượng lái xe không đảm bảo gây ra nhiều vụ tai nạn, hoặc ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đề nghị, Ban chỉ đạo Trung ương nâng cao hiệu quả đào tạo, sát hạch lái xe.  
 
Những hạn chế, bất cập, đã được Đảng ủy Công an trung ương thẳng thắn thừa nhận tại hội nghị. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền, địa phương, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và ngoài khu vực dân cư; một số nơi phong trào chưa có chiều sâu, chưa phát huy hiệu quả trong giải quyết khi tình hình phức tạp xảy ra. Chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu và yêu cầu thực tế.
 
Về tồn tại, hạn chế sau 5 năm thực hiện chỉ thị 18, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ rõ: kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa vẫn xảy ra và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Tình trạng chống người thi  hành công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng, với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng, liều lĩnh, thể hiện sự coi thường kỷ cương, pháp luật, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của cán bộ, chiến sỹ khi thi hành công vụ. Chỉ tính riêng đối với lực lượng CSGT, đã xảy ra 189 vụ, làm 03 đồng chí hy sinh, 53 đồng chí bị thương.
.

Đức Vũ -Xuân Bắc

.