Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/truy-bat-nhanh-nhom-cuop-tai-san-tren-quoc-lo-7a-546111/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/truy-bat-nhanh-nhom-cuop-tai-san-tren-quoc-lo-7a-546111/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy bắt nhanh nhóm cướp tài sản trên Quốc lộ 7A - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 16/10/2014, 13:33 [GMT+7]

Truy bắt nhanh nhóm cướp tài sản trên Quốc lộ 7A

(Congannghean.vn)-2 thanh niên từ xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc ra huyện Diễn Châu chơi, trên đường về qua cánh đồng vắng thì bất ngờ bị 3 đối tượng chặn xe dùng đá, cát tấn công. Sau khi lột sạch tài sản của nạn nhân, chúng lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một giờ sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng làm rõ nhân thân, đồng thời tóm gọn các đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.
 
Đi chơi đêm gặp cướp
 
Hơn 22h ngày 26/9, 2 thanh niên với vẻ mặt chưa hết sợ hãi đến trụ sở Công an huyện Diễn Châu trình báo. Qua lời kể của bị hại được biết, họ là Nguyễn Như Lành (20 tuổi) và Trương Văn Thuận (18 tuổi) đều trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đến nhà một người bạn ở huyện Diễn Châu chơi, trên đường từ QL7A về qua cánh đồng vắng thuộc địa bàn xã Diễn Phúc, họ bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe môtô từ phía sau chặn lại. Chưa kịp hiểu sự tình thì 3 đối tượng tay lăm lăm đá, lên giọng: “Cho vài trăm để chích hút!”. Tuy nhiên do vừa đi chơi về, trong người chỉ còn ít tiền lẻ nên anh Thuận và anh Lành đều nói không có tiền.
 
Tưởng gặp 2 thanh niên cứng đầu không chịu đưa tiền, chúng lập tức dọa đánh và đòi lấy xe máy. Quá sợ hãi, anh Thuận vội móc số tiền 20.000 đồng còn lại trong người đưa cho chúng. Thấy số tiền quá ít, 3 đối tượng lập tức nhảy vào lục soát người các anh. Sau khi cướp chiếc ĐTDĐ Nokia X2 của anh Lành, nhóm cướp táo tợn lên xe biến mất vào bóng đêm. Còn 2 thanh niên tìm đường đến trụ sở Công an huyện Diễn Châu trình báo vụ việc.
 
Đối tượng Đinh Trọng Hoàn cùng phương tiện gây án
Đối tượng Đinh Trọng Hoàn cùng phương tiện gây án
Sa lưới sau gần 1 giờ gây án
 
Mặc dù nhận được tin báo muộn, nhưng sau khi xác minh thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội trưởng, các điều tra viên, trinh sát hình sự chia thành 3 tổ công tác vào cuộc ngay trong đêm. Tổ thứ nhất có mặt tại hiện trường truy tìm tung tích, dấu vết thủ phạm. Tổ thứ hai dựng mô hình đối tượng từ lời khai của bị hại và tiến hành rà soát, sàng lọc các ổ nhóm nghi vấn trên địa bàn. Tổ thứ ba nhanh chóng tiến hành kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn và các tụ điểm ăn chơi chúng có thể ẩn náu.
 
Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện đã tóm gọn 1 trong 3 đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc bãi biển Diễn Thành cùng số tang vật và phương tiện gây án.
 
Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, đối tượng khai nhận là Đinh Trọng Hoàn (SN 1996) trú tại xóm 6, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Hắn chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại địa bàn xã Diễn Phúc cùng 2 đối tượng khác là Hiếu và Phương. Theo Hoàn khai nhận, khoảng 22h cùng ngày, trong lúc Hoàn, Hiếu và Phương trên đường xuống bãi biển Diễn Thành chơi thì gặp 2 thanh niên quê ở huyện Nghi Lộc đi ngược chiều trên QL7A. Với ý định kiếm ít tiền để ăn chơi, 3 đối tượng đã nhanh chóng bàn bạc và thống nhất sẽ cướp tài sản của 2 thanh niên này.
 
Ngay lập tức, chúng dừng xe nhặt 2 hòn đá và lấy túi ni long bỏ đầy cát rồi lên xe đuổi theo 2 thanh niên. Lúc đến cánh đồng thuộc địa bàn xã Diễn Phúc, thấy vắng người, chúng liền vượt lên, ép xe của 2 thanh niên vào lề đường và gây án. Cướp được tài sản, Hoàn điều khiển xe môtô BKS 37H2 - 276.31 cùng tang vật đến thuê nhà nghỉ tại bãi biển Diễn Thành để ẩn náu. Còn đồng bọn của hắn sau đó bỏ đi đâu không rõ.
 
Trong lúc các tổ công tác Công an huyện đang ráo riết truy lùng nhằm bắt 2 đối tượng còn lại về quy án thì ngày 7/10, lực lượng Công an nhận được tin báo, Ban Công an xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn vừa bắt giữ Phạm Văn Hiếu (SN 1993) trú tại xóm 2 về hành vi trộm tài sản. Qua xác minh, Hiếu chính là 1 trong 3 thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản mà Công an huyện Diễn Châu đang điều tra. Sau khi gây ra vụ cướp cùng đồng bọn, Hiếu nhanh chóng về quê ẩn náu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn tiếp tục gây ra vụ trộm xe máy của một người dân trên địa bàn và bị Công an xã Thành Sơn bắt giữ.
 
Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ Hiếu để điều tra về hành vi trộm tài sản. Công an huyện Diễn Châu cũng đang phối hợp với Công an huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi liên quan, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại để hoàn tất hồ sơ khởi tố nhóm đối tượng về hành vi cướp tài sản.
 
.

Hải Việt

.