Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/bat-nhom-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ghi-lo-de-tai-pho-nui-630805/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/bat-nhom-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ghi-lo-de-tai-pho-nui-630805/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề tại phố núi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 15/08/2015, 12:20 [GMT+7]

Bắt nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề tại phố núi

(Congannghean.vn)-Trước đây, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề thường ghi trên mảnh giấy nhỏ. Nhưng hiện nay, các con bạc lại ghi vào điện thoại và gửi qua tin nhắn đến chủ “ôm” đề với mục đích qua mắt cơ quan chức năng. Nhưng thủ đoạn của các con bạc nơi phố núi dù tinh vi đến mấy cũng bị cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa phát hiện, bắt quả tang.

Trong những năm gần đây, vấn nạn cờ bạc ở TX Thái Hòa lại diễn biến phức tạp, các đối tượng lén lút hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các con bạc thường ghi số lô, đề rồi gửi qua tin nhắn điện thoại di động cho chủ “ôm” đề thay vì ghi vào mảnh giấy nhỏ như trước đây. Từ tháng 1 - 8/2015, Công an TX Thái Hòa đã bắt 6 vụ, 30 đối tượng đánh bạc, trong đó có một số đối tượng là chủ lô đề.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an TX Thái Hòa phát hiện một số đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện, cứ vào giờ chiều, các con bạc lại tụ tập tại các quán cà phê để “nghiên cứu” và “tham mưu” cho những người đến ghi đề hoặc “suy luận” để đánh số lô, đề.

Đối tượng Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Đình Chung cùng tang vật
Đối tượng Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Đình Chung cùng tang vật

Để bắt quả tang cả người đánh đề và chủ “ôm” đề, các trinh sát, điều tra viên Công an TX Thái Hòa đã theo dõi, bám sát các đối tượng cờ bạc trên. Cuối tháng 7/2015, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề tại một quán cà phê trên địa bàn. Các đối tượng đánh đề rất đa dạng, ở mọi độ tuổi, thậm chí có cả cán bộ công chức. Sau khi thống nhất những con số lô đề, các đối tượng ghi các số đề dưới lòng bàn chân hoặc trong lòng bàn tay, thậm chí là trên bàn để tránh sự phát hiện của Công an. Khi tập hợp đủ các con số, những người ghi đề chuyển các con số trên qua tin nhắn điện thoại đến chủ “ôm” đề.

Sau gần 3 giờ mật phục, khoảng 18 giờ ngày 31/7, khi các con bạc vừa chuyển các số đề đến chủ “ôm” đề thì lập tức các trinh sát ập vào bắt giữ và đưa về Công an TX Thái Hòa để làm rõ. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng Nguyễn Đình Chung (SN 1982), Nguyễn Phúc Tường (SN 1974), Nguyễn Phúc Chinh (SN 1985) và Trần Văn Long (SN 1985) đều trú tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa đã thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại của Nguyễn Thị Lưu (SN 1962) trú tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, là chủ “ôm” đề. Ngay sau đó, lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Thị Lưu được thực hiện.

Tại đây, cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ 15.600.000 đồng, 8 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Sau một ngày đấu tranh, Nguyễn Thị Lưu đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Điều đáng nói là tuy kinh tế gia đình khá ổn định, con cháu đã trưởng thành nhưng vì lòng tham, đối tượng đã giấu chồng con để “ôm” đề. Những đối tượng ghi số lô, đề không phải ai xa lạ mà chính là hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, thậm chí có con bạc là anh em trong cùng dòng họ với Lưu.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Đình Chung về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Phúc Tường, Nguyễn Phúc Chinh và Trần Văn Long để đề nghị truy tố trước pháp luật. Do lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa quyết định áp dụng hình thức tại ngoại đối với Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Đình Chung nhưng cấm đi khỏi địa phương.

.

Thành Vinh

.