Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/ke-trom-16-iphone-sa-luoi-660044/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201601/ke-trom-16-iphone-sa-luoi-660044/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ trộm 16 iPhone sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 30/01/2016, 15:50 [GMT+7]

Kẻ trộm 16 iPhone sa lưới

(Congannghean.vn)-Sáng 27/1, Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Văn Phúc (SN 1994) trú tại xóm Tây Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ) rồi cạy tủ, lấy trộm 16 ĐTDĐ Iphone 5.

Khoảng 8 giờ ngày 27/1/2016, Công an phường Hà Huy Tập nhận được tin báo của nhân dân về việc, có một nam thanh niên đi vào cửa hàng cầm đồ thuộc khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập để bán 1 chiếc ĐTDĐ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc
Đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an phường đã cử một tổ công tác nhanh chóng tiến hành xác minh nguồn tin, qua đó phát hiện 1 nam thanh niên giống với đặc điểm mà người dân miêu tả đang “gạ” bán chiếc ĐTDĐ Iphone 5 màu trắng với giá 1,1 triệu đồng. Nhận thấy hành động trên có biểu hiện nghi vấn, Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng.

Qua kiểm tra được biết, nam thanh niên trên là Nguyễn Văn Phúc (SN 1994) trú tại xóm Tây Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Khám xét trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện trong túi ni lông mà Phúc mang theo bên người có 15 chiếc ĐTDĐ Iphone 5. Khi hỏi về nguồn gốc số tài sản trên, đối tượng tỏ ra ấp úng, không trả lời được. Ngay sau đó, Công an phường đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận, hắn bỏ học từ sớm, sau một thời gian đi làm thuê từ Bắc chí Nam, đầu năm 2015, hắn trở về TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, Phúc làm nghề đóng cốt pha, nhưng được một thời gian thì bỏ việc. Vài tháng trở lại đây, vì không có công ăn việc làm, đối tượng đã “cắm” xe máy để lấy tiền tiêu xài. Khi đã tiêu hết tiền, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối 26/1/2016, Phúc đi bộ từ khu vực Bến xe Vinh xuống Trường ĐH Vinh với mục đích xem nhà nào có sơ hở thì sẽ ra tay trộm cắp. Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 27/1, khi đi bộ qua cửa hàng bán ĐTDĐ trên đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, TP Vinh, quan sát thấy cửa hàng đã khóa cửa nhưng không có người trông coi, Phúc trèo lên một cây cao trước cửa hàng rồi leo lên mái nhà, sau đó dùng tay cạy tấm prô-ximăng, luồn người vào phía trong cửa hàng.

Qua quan sát, thấy trong tủ kính của cửa hàng có rất nhiều ĐTDĐ Iphone 5, Phúc lấy 1 tuốc nơ vít cạy phá tủ kính, lấy trộm 16 ĐTDĐ Iphone 5 có tổng trị giá khoảng trên 100 triệu đồng rồi cho vào một túi ni lông. Sau đó, hắn ôm “chiến lợi phẩm” rồi thoát ra ngoài qua mái nhà. Hắn đi lang thang cho đến sáng để tìm nơi tiêu thụ.

Khoảng 8 giờ ngày 27/1, Phúc đi bộ xuống Trường ĐH Kinh tế thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, vào cửa hàng cầm đồ gần đó bán 1 ĐTDĐ Iphone 5 với giá 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì hắn bị Công an phường Hà Huy Tập phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an phường Hà Huy Tập đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Công an TP Vinh để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.