Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/cuop-giat-tai-san-cua-chau-be-4-tuoi-676026/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/cuop-giat-tai-san-cua-chau-be-4-tuoi-676026/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cướp giật tài sản của cháu bé 4 tuổi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/05/2016, 09:06 [GMT+7]

Cướp giật tài sản của cháu bé 4 tuổi

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Tâm (SN 1993) trú tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Văn Tâm
Đối tượng Trần Văn Tâm

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/3, một cháu bé 4 tuổi đang cầm chiếc máy tính bảng ngồi chơi trước nhà nghỉ Thu Thắng ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu thì bị 1 đối tượng lạ mặt xông đến cướp giật. Nghe tiếng khóc của cháu, bà Trương Thị Thu - chủ nhà nghỉ Thu Thắng chạy ra thì phát hiện chiếc máy tính bảng trị giá 12 triệu đồng vừa đưa cho cháu bị mất nên đã báo cho lực lượng Công an.

Nhận được tin báo của Công an xã Diễn Kỷ, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng có mặt tại nhà nghỉ Thu Thắng để thu thập thông tin, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhận định có khả năng đối tượng cướp giật tài sản nghiện ma túy hoặc thường ra vào nhà nghỉ này, Đội CSHS Công an huyện đã phối hợp với Ban Công an xã Diễn Kỷ triển khai kế hoạch điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu xác định Trần Văn Tâm - đối tượng nghiện ma túy đã gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Thu Thắng. Chiếc máy tính bảng - tang vật vụ án được cất giấu trong nhà Tâm.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Tâm về hành vi cướp giật tài sản. Tại nhà Tâm, lực lượng Công an thu giữ 1 máy tính bảng là tang vật vụ án. Riêng đối tượng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã vận động gia đình kêu gọi Tâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 24/4, nhận được tin báo Tâm có mặt tại nhà riêng, cơ quan CSĐT Công an huyện đã giao Đội CSHS có mặt tại xã Diễn Ngọc, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Tâm về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan CSĐT, Trần Văn Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 30/3, Tâm đi bộ từ nhà lên xã Diễn Kỷ gặp bạn nghiện. Khi đi qua nhà nghỉ Thu Thắng, phát hiện cháu bé 4 tuổi cầm máy tính bảng ngồi chơi trước sảnh, Tâm nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, quan sát xung quanh không có ai, hắn liền ra tay cướp giật chiếc máy tính bảng rồi trốn mất dạng.

Tuy nhiên, Tâm không biết tắt nguồn chiếc máy tính bảng nên đã đưa về nhà cất trong buồng ngủ của vợ chồng. Đang trong quá trình tìm nơi tiêu thụ, Tâm bị Công an huyện Diễn Châu phát hiện, bắt giữ.

.

Thành Vinh

.