Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/sieu-trom-sinh-nam-1999-sa-luoi-680924/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/sieu-trom-sinh-nam-1999-sa-luoi-680924/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Siêu trộm' sinh năm 1999 sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/06/2016, 09:10 [GMT+7]

'Siêu trộm' sinh năm 1999 sa lưới

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, mật phục, đến chiều 29/5, Công an xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Đặng Hồng Quân (SN 1999) trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân, Quân đã gây ra khoảng 10 vụ trộm tài sản tại nhà dân. Toàn bộ tài sản “cuỗm” được, hắn đem bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Đặng Hồng Quân
Đối tượng Đặng Hồng Quân

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản tại nhà dân

Khoảng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn xã Nghi Trung liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản có giá trị như máy tính xách tay, điện thoại di động…, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng vẻ hay đêm khuya khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, kẻ gian đột nhập vào nhà dân rồi lục lọi đồ đạc để lấy trộm tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Ban Công an xã Nghi Trung đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường các vụ việc để xác minh, rà soát, dựng lên các đối tượng nghi vấn. Qua một thời gian điều tra, khoanh vùng các đối tượng, Ban Công an xã thấy nổi lên đối tượng Đặng Hồng Quân (SN 1999) trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, vào khoảng 0 giờ ngày 26/5, Ban Công an xã tiếp tục nhận được tin báo, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Kiện, lấy trộm 1 chiếc ví bên trong có 2,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Ban Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, mật phục với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng gây án, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Vào khoảng 14 giờ ngày 29/5, phát hiện Đặng Hồng Quân đang lảng vảng trước nhà dân ở xóm 10, xã Nghi Trung có biểu hiện nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản, Ban Công an xã Nghi Trung đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an xã để điều tra, làm rõ. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tiếp tục phạm tội

Bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa nên cách đây vài năm, Đặng Hồng Quân chuyển về sống cùng bà ngoại ở huyện Hưng Nguyên. Do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, Quân nghỉ học rồi bỏ nhà đi, sống lang thang khắp nơi. Để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Quân thường đi theo nhóm thanh niên hư hỏng, gây ra nhiều vụ trộm cắp vặt.

Năm 2013, Đặng Hồng Quân bị Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện, bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, thời điểm đó, do chưa đủ tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên Quân được đưa vào trường giáo dưỡng.

2 năm sau, Quân được gửi về sống với bà nội và chị gái ở xóm 7, xã Nghi Trung. Trong thời gian sinh sống tại đây, “quen ăn bén mùi”, hắn quay trở lại con đường phạm pháp.

Mới đây, vào khoảng 12 giờ ngày 26/5, lợi dụng lúc gia đình ông Nguyễn Văn Kiện ở xóm 10, xã Nghi Trung đã ngủ say, Quân lẻn vào nhà, lục lọi đồ đạc. Phát hiện chiếc ví của ông Kiện để trên bàn, hắn nhanh tay lấy trộm rồi tẩu thoát. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm trên, hắn trốn sang tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đường đi, hắn mở ví ra kiểm tra, phát hiện bên trong có 2,5 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Lúc này, hắn lập tức vứt số giấy tờ trên xuống ruộng ở xóm 10, xã Nghi Trung. Số tiền “cuỗm” được, hắn “ngốn” hết 1,2 triệu đồng, 1,3 triệu đồng còn lại hắn cất trong ví, chưa kịp tiêu xài hết thì bị Ban Công an xã Nghi Trung phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh được biết, từ đầu năm đến nay, hắn còn gây ra gần 10 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn xã Nghi Trung với tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng. Trong đó phải kể đến 2 vụ trộm điện thoại di động hiệu Iphone của ông Lê Văn Minh ở xóm 10 và của chị Nguyễn Thị Chung ở xóm 22, cùng xã Nghi Trung.

Sau đó, hắn còn gây ra vụ trộm 2 máy tính xách tay của anh Nguyễn Hồ Tây ở xóm 22 và của cháu ông Nguyễn Văn Tỵ ở xóm 10, cùng xã Nghi Trung. Toàn bộ “chiến lợi phẩm” cuỗm được, hắn đem bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an xã Nghi Trung đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Đặng Hồng Quân cho Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.