Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/bat-giu-doi-tuong-truy-na-701067/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/bat-giu-doi-tuong-truy-na-701067/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ đối tượng truy nã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/09/2016, 14:47 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng truy nã

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đình Vị (SN 1990) trú tại xóm 10, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hồ Đình Vị đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và các địa phương lân cận. Sau khi đồng bọn bị bắt, Vị nhanh chân trốn khỏi nơi ở, lưu lạc khắp nơi tìm kiếm công ăn việc làm. Mới đây, khi hắn trở về địa phương thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, báo cho cơ quan Công an bắt giữ.

IMG_4004 - Copy.JPG
Đối tượng Hồ Đình Vị

Trước đó, vào tháng 5/2015, Công an huyện Yên Thành xác lập và triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 515X, bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Trần Khắc Trường (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Đồng Thành; Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 5, xã Xuân Thành; Đào Quang Tuệ (SN 1985) trú tại xóm 3, xã Đồng Thành và Hoàng Danh Huy (SN 1993) trú tại xã Bắc Thành về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2014 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt trên 30 vụ trộm cắp xe gắn máy trên bịa bàn huyện Yên Thành và các huyện: Nghĩa Đàn, Tương Dương, Quỳnh Lưu, TP Vinh… với tổng giá trị tài sản trên 130 triệu đồng. Riêng đối tượng Hồ Đình Vị đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe gắn máy. Khi đồng bọn lần lượt sa lưới pháp luật, Hồ Đình Vị đã nhanh chân trốn khỏi địa phương, tránh sự truy lùng của cơ quan Công an. Sau đó, Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Đình Vị. Sau hơn 1 năm lẩn trốn khắp nơi, đến ngày 19/9/2016, khi đối tượng xuất hiện tại một đám cưới ở xã Bắc Thành thì bị quần chúng nhân dân báo tin cho Công an huyện Yên Thành đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vị khai nhận, sau khi đồng bọn bị bắt, Vị nhờ người quen đưa sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm công nhân cho một nhà máy chế biến gỗ. Làm việc ở đây được 2 tháng nhưng vì tiền công quá thấp nên Vị lại tìm cách trốn sang Lào làm công nhân xây dựng cầu đường. Gần 1 năm trời làm thuê ở Lào với bao khổ cực, chỉ được nuôi ăn, ở, còn tiền công thì bị chủ thầu “quỵt” mất nên Vị đã tìm đường trở về các khu công nghiệp ở Sài Gòn, Bình Dương làm thuê một thời gian rồi trở về quê thì bị bắt.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hồ Đình Vị đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2011, bị Tòa án nhân dân huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 6 tháng tù.
Hiện, Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Đức Thắng