Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/bi-bat-sau-1-ngay-tron-trai-770757/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/bi-bat-sau-1-ngay-tron-trai-770757/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bị bắt sau 1 ngày trốn trại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/12/2017, 09:09 [GMT+7]

Bị bắt sau 1 ngày trốn trại

(Congannghean.vn)-TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Sỹ Lịnh (SN 1994, nơi đăng ký thường trú xóm 1, xã Trung Thành, huyện Yên Thành), là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Đội 3, Khu sản xuất đá Lèn Rỏi, Trại giam số 3, Tổng cục VIII, Bộ Công an về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguyễn Sỹ Lịnh tại tòa
Nguyễn Sỹ Lịnh tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 17/10/2017, Nguyễn Sỹ Lịnh cùng 11 phạm nhân trong đội được cán bộ quản giáo Phan Đức Hữu đưa ra khu sản xuất gạch mộc thủ công của Trại giam số 3 để lao động. Ra hiện trường, sau khi tập hợp kiểm tra quân số và nhắc nhở phạm nhân, cán bộ quản giáo phân công 11 phạm nhân dọn gạch vỡ, xúc đất và làm gạch mộc khu vực trước lô đội, còn Nguyễn Sỹ Lịnh được cán bộ phân công nấu ăn sáng cho phạm nhân trong đội.

Khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, cán bộ quản giáo gọi đội lên ăn sáng, kiểm tra quân số và cho nghỉ giữa giờ. Đến 8 giờ 30 phút, sau khi ăn sáng xong, cán bộ lại cho đội tiếp tục công việc, lúc này Nguyễn Sỹ Lịnh được cán bộ bố trí xuống làm cùng đội (làm gạch mộc trước lô).

Do bức xúc muốn giải quyết việc cá nhân ngoài xã hội nên 9 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang lao động thì Lịnh xin cán bộ đi vệ sinh nhằm mục đích thực hiện ý định bỏ trốn (lúc này Lịnh đang mặc 1 chiếc quần trại màu xanh sọc trắng và 1 áo phông đen). Lợi dụng sơ hở khi cán bộ quản giáo đang quản lý phạm nhân khác, Lịnh lẻn ra khỏi khu vệ sinh, băng qua vùng đất đồi cao, chạy vào khu vực bãi mía gần bờ sông cởi chiếc quần trại ra, mặc quần đùi trong và áo phông đen rồi tìm đường đi về hướng Yên Thành.

Đến 4 giờ ngày 18/10/2017, Lịnh về đến nhà ông nội ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành (ngôi nhà này hiện tại không ai ở) để tìm đồ ăn nhưng không có. Sau đó, hắn sang nhà bác ruột gọi nhưng không ai trả lời nên mở cửa bếp lấy 2 gói mì tôm rồi quay lại nhà ông nội ăn và nằm ngủ tại đây. Đến khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, Lịnh bị Tổ công tác Trại giam số 3 phát hiện và bắt giữ theo Quyết định truy nã số 02 ngày 17/10/2017 của Trại giam số 3.

Quá trình quản lý phạm nhân lao động, cán bộ quản giáo đã kiểm tra, giám sát, chọn vị trí cao để tiện theo dõi các phạm nhân lao động. Tuy nhiên, do khu vực quản lý rộng, địa hình nhiều bãi đất cao che khuất nên phạm nhân Nguyễn Sỹ Lịnh lợi dụng và bỏ trốn. Sau sự việc xảy ra, cán bộ quản giáo đã bắn súng báo động, kịp thời báo cáo lãnh đạo Trại giam số 3 để cùng tiến hành truy bắt đối tượng và đã bắt được Nguyễn Sỹ Lịnh trong thời gian ngắn. Quá trình Lịnh bỏ trốn không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 25/8/2015, Lịnh bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (thời hạn tù tính từ ngày 2/4/2015). Tính đến ngày khởi tố bị can và tạm giam về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” 31/10/2017, Nguyễn Sỹ Lịnh đã chấp hành được 2 năm 6 tháng 29 ngày tù. Bị can được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 1 lần = 5 tháng. Nay còn phải chấp hành 2 năm 6 tháng 1 ngày tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Lịnh 1 năm tù, cộng cả án cũ là 3 năm 6 tháng tù.

.

Phương Hảo

.