Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/ke-cong-3-tien-an-va-8-vu-dot-vom-nha-dan-sa-luoi-844582/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/ke-cong-3-tien-an-va-8-vu-dot-vom-nha-dan-sa-luoi-844582/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ 'cõng' 3 tiền án và 8 vụ 'đột vòm' nhà dân sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/03/2019, 08:58 [GMT+7]

Kẻ 'cõng' 3 tiền án và 8 vụ 'đột vòm' nhà dân sa lưới

(Congannghean.vn)-Là đối tượng từng “cõng” 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhiễm HIV giai đoạn cuối, vừa ra tù năm 2018, không có việc làm ổn định, Vinh liên tục vắng mặt tại địa phương nhưng mỗi lần xuất hiện hắn lại gây thêm những hành vi phạm tội mới. Trước lúc sa lưới pháp luật lần thứ 4, Vinh đã gây ra thêm 8 vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn…
 
Từ những lá đơn trình báo
 
Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của 2 bị hại với cùng một nội dung: Nửa đêm bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cuỗm đi nhiều tài sản có giá trị. Theo đó, trong đơn trình báo của chị Hà Thị Thanh H. (SN 1971) trú tại khối 7, phường Trường Thi, TP Vinh cho biết: Khoảng rạng sáng 29/1/2019, kẻ gian đã bẻ gãy song cửa sổ nhà vệ sinh rồi đột nhập từ phía sau vào nhà chị lấy trộm tài sản gồm: 2 chiếc máy tính xách tay (nhãn hiệu DELL và TOSHIBA) có tổng trị giá khoảng 26 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 31/1/2019, anh Hoàng Ngọc T. trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng cũng trình báo với nội dung: Đêm 30/1 rạng sáng 31/1/2019, kẻ gian đã bẻ gãy song cửa sổ nhà vệ sinh rồi đột nhập từ phía sau vào nhà lấy trộm tài sản gồm: 1 chiếc điện thoại OPPO; 1 chiếc điện thoại HTC M7 màu trắng; 1 ví da bên trong có 10.000.000 đồng, 200 USD và một số giấy tờ khác có tổng giá trị tài sản khoảng 21 triệu đồng.
Đối tượng Đỗ Thành Vinh
Đối tượng Đỗ Thành Vinh
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an TP Vinh giao cho Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, khám nghiệm hiện trường, xâu chuỗi các vụ việc, các điều tra viên hình sự xác định: Không chỉ thời gian gần đây mà từ những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019, trên địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân với phương thức, thủ đoạn lợi dụng đêm tối, các gia đình ngủ say, đối tượng dùng mỏ lết bẻ song sắt cửa sổ, song sắt nhà vệ sinh đột nhập từ ngoài vào để lấy trộm các tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại di động…
 
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã họp bàn, quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 168T và giao cho Đội Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng để đấu tranh, phá án trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi Chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát hình sự nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với cán bộ Công an các phường, xã có năng lực, kinh nghiệm tập trung điều tra, phá án. 
 
Sa lưới
 
Qua một thời gian theo dõi, nắm tình hình địa bàn, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng; thu thập tài liệu, vật chứng thu giữ tại hiện trường và các thông tin nghiệp vụ khác có liên quan, phát hiện đối tượng manh động, liều lĩnh, đồng thời rất có kinh nghiệm như: Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tránh vị trí có camera khi gây án… Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã dựng lên đối tượng nghi vấn là Đỗ Thành Vinh (SN 1977) trú tại khối Tân Phúc, phường Hưng Dũng, TP Vinh.
Tang vật trong chuyên án
Tang vật trong chuyên án
Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhiễm HIV giai đoạn cuối, ra tù năm 2018, sau khi ra tù thường xuyên vắng mặt tại địa phương, không có nghề nghiệp, có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản trở lại. Sau một thời gian khẩn trương vào cuộc điều tra, ngày 26/2/2019, khi đã thu thập đủ các tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Vinh và quyết định phá án; thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thành Vinh về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy nhãn hiệu SIRIUS BKS 37M1-752.67, 1 cặp da, 1 đôi giày quân đội, 1 áo khoác màu xanh rêu nhãn hiệu DUCATI và các tài sản khác. 
 
Trước những bằng chứng xác thực, nhưng tại cơ quan điều tra, Vinh vẫn tỏ thái độ lỳ lợm, ngoan cố, không khai nhận hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các bước điều tra, tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Trước những chứng cứ thuyết phục, buộc Vinh phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai ban đầu của Vinh tại cơ quan CSĐT thì đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố với tiền và tài sản tổng trị giá trên 210 triệu đồng. Cụ thể: Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/12/2018, Vinh đi xe đạp từ nhà đến phường Hưng Phúc, TP Vinh tìm nhà dân để trộm cắp tài sản.
 
Đến 1 giờ cùng ngày, Vinh đã dùng kìm, mỏ lết bẻ gãy song cửa sổ nhà vệ sinh rồi đột nhập từ phía sau vào nhà  anh Ngô Trí C. (SN 1979) ở khối Quang Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh lấy trộm 3.200.000 đồng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1 màu vàng giá trị 5.000.000 đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền và tài sản trộm được, Vinh tiếp tục đi trộm. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/1/2019, Vinh đi từ nhà đến phường Trường Thi, TP Vinh tìm nhà dân để trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ cùng ngày, Vinh dùng kìm, mỏ lết bẻ gãy song cửa sổ nhà vệ sinh rồi đột nhập từ phía sau vào nhà chị Hà Thị Thanh H. (SN 1971) ở khối 7, phường Trường Thi lấy trộm tài sản gồm: 1 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL trị giá 12.000.000 đồng và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu TOSHIBA trị giá 14.000.000 đồng.
 
Sau khi gây ra vụ trộm này, đối tượng tiếp tục lang thang xuống địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh tìm nhà dân để trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, Vinh đã dùng kìm, mỏ lết bẻ gãy song cửa sổ phòng ngủ ở tầng 1 rồi đột nhập vào nhà anh Lê Xuân S. (SN 1962) trú tại xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc lấy trộm tài sản gồm: 3 chiếc ĐTDĐ, 1 cặp màu đen bên trong có 24 triệu đồng, 1 đôi giày quân đội với tổng giá trị tài sản khoảng 80 triệu đồng. Sau đó 2 ngày, Vinh đi từ nhà đến phường Hưng Dũng, TP Vinh tìm nhà dân để trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ 30 phút ngày 31/1, Vinh đã dùng kìm, mỏ lết bẻ gãy song cửa sổ nhà vệ sinh rồi đột nhập từ phía sau vào nhà anh Hoàng Ngọc T. ( SN 1976) ở khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng lấy trộm tài sản gồm: 1 chiếc điện thoại OPPO F3 màu đỏ; 1 chiếc điện thoại HTC M7 màu trắng; 1 ví da bên trong có 10.000.000 đồng, 200 USD và một số giấy tờ khác. Trong tháng 2, đối tượng cũng gây thêm 4 vụ trộm tài sản nhà dân với phương thức, thủ đoạn tương tự trước lúc sa lưới bởi Ban chuyên án 168T. 
 
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Thành Vinh về tội trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án. 
.

Thuỳ Anh

.