Thứ Tư, 29/05/2019, 09:30 [GMT+7]

Một đêm tuần tra làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, trong đêm tối, đối tượng lẻn vào nhà lấy trộm các tài sản có giá trị với mục đích đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Cán bộ Đại đội CSCĐ trao trả tài sản cho các bị hại
Cán bộ Đại đội CSCĐ trao trả tài sản cho các bị hại

Vào khoảng 2 giờ ngày 26/5/2019, Tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 7, đường Nguyễn Trãi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh thì phát hiện 1 người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện 2 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu xám và Oppo F11 Pro màu đen tím. Khi tổ công tác đặt nghi vấn về số điện thoại di động trên là của ai, người đàn ông tỏ ra lúng túng, không trả lời được. Xác định có dấu hiệu là một vụ trộm cắp tài sản, lực lượng CSCĐ đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng khai tên là Đặng Quang Thọ (SN 1989) trú tại xóm 2, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Do thiếu tiền tiêu xài, nên thời gian qua, đối tượng đã lập kế hoạch đi trộm cắp tài sản để tiêu thụ. Thủ đoạn của Thọ là lang thang khắp các con đường ngõ hẻm trên địa bàn TP Vinh, lợi dụng đêm tối, chờ khi các gia đình đã đi ngủ, mất cảnh giác sẽ đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Đối tượng Đặng Quang Thọ
Đối tượng Đặng Quang Thọ

Theo đó, chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro màu xám là “chiến lợi phẩm’ mà Thọ đã lấy trộm của một người phụ nữ tại phòng trọ số 33, đường Nguyễn Quốc Trị thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/5/2019. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm này, đến khoảng 2 giờ ngày 26/5, Thọ tiếp tục lẻn vào tầng 2, nhà số 3A, đường Nguyễn Trãi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh trộm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro màu đen tím. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu tán tang vật thì đối tượng bị lực lượng CSCĐ phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng, ngay sau đó, Đại đội CSCĐ đã tiến hành xác minh nhằm xác định chủ sở hữu của tang vật vụ án. Qua đó, xác định chiếc điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro là của chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1998) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, đang tạm trú tại số nhà 33, đường Nguyễn Quốc Trị, TP Vinh và điện thoại Oppo F11 Pro thuộc sở hữu của anh Nguyễn An Bình (SN 1976) trú tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh. Qua trình bày của các bị hại cho thấy, do bất cẩn quên khóa cửa trước khi đi ngủ, nên đã bị đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Hiện, Phòng CSCĐ đã chuyển giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, nhanh chóng liên hệ và hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho các bị hại.

.

Hằng Nga

.