Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-tinh-nghe-an-dau-tranh-lam-ro-30-vu-an-bat-88-doi-tuong-750219/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-tinh-nghe-an-dau-tranh-lam-ro-30-vu-an-bat-88-doi-tuong-750219/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh làm rõ 30 vụ án, bắt 88 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/08/2017, 07:54 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An

Đấu tranh làm rõ 30 vụ án, bắt 88 đối tượng

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 16/4 - 15/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 30 vụ, 88 đối tượng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của nạn nhân trong một vụ mua bán người
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của nạn nhân trong một vụ mua bán người

Thời gian qua, bên cạnh việc tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội (TNXH), nhất là đối với các loại tội phạm như: Giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, mua bán người… nhằm đảm bảo TTATXH; tham mưu kế hoạch mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 của Công an tỉnh, đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, qua đó góp phần giảm “nhiệt” hoạt động phạm tội của các đối tượng hình sự.

Kết quả, từ ngày 16/4 - 15/7, đơn vị đã điều tra, làm rõ 30 vụ, 88 đối tượng; trong đó có 9 chuyên án, bắt và xử lý 20 đối tượng. Thu giữ 9 ôtô, 19 xe máy, 18 ĐTDĐ, 1 tivi, 1 máy tích xách tay, 1 bộ âm ly, 4 bộ xà cạy, 8 cáp đề, 2 tích kê ghi số đề, 8 bộ bài túlơkhơ, 2 bộ bát đĩa, 8 con xúc xắc, 2 bảng vị, 50 ghế nhựa, 2 tấm bạt và 225,5 triệu đồng tiền mặt (trong đó các vụ TNXH thu giữ 210,5 triệu đồng, 19 ĐTDĐ, 1 ôtô, 2 xe máy).

Điển hình: Vào tháng 5/2017, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng ở TP Vinh chuyên thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận, sau đó làm giả giấy tờ rồi đưa về một số huyện miền núi để bán hoặc cầm cố. Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 517L để đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian tập trung xác minh, đến ngày 17/5/2017, Ban chuyên án đã bắt đối tượng gây án là Trần Anh Tuấn (SN 1995) trú tại xóm 3, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn thuê xe tại các cơ sở cho thuê xe tự lái, sau đó nhờ người làm giấy tờ giả rồi đưa lên các huyện miền núi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Vụ việc trót lọt, thấy “ngon ăn”, y đã liên tiếp gây ra 6 vụ, chiếm đoạt 6 xe ôtô trị giá gần 3 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Phòng CSHS đã phát hiện, bắt 8 vụ, 37 đối tượng đánh bạc. Các đối tượng này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng thường chọn những nơi đồi núi vắng vẻ để sát phạt nhau và luôn bố trí các đối tượng cảnh giới ở vòng ngoài. Tuy nhiên, với quyết tâm triệt xóa tụ điểm cờ bạc gây nhức nhối trong nhân dân, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh.

Vào đầu tháng 6/2017, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thời gian gần đây, nhiều đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp ở TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai và các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn… tổ chức đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” với quy mô lớn. Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập Chuyên án 617B để tập trung đấu tranh. Sau một thời gian tập trung xác minh, điều tra, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/6/2017, Ban chuyên án bắt quả tang 12 đối tượng đang “sát phạt” nhau tại khu vực đồi keo thuộc xóm 22, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai; thu giữ tang vật gồm: 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc, 2 bảng vị, 12 ĐTDĐ, 50 ghế nhựa, 2 tấm bạt và 67,8 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp tục đấu tranh, đến ngày 17/6/2017, Ban chuyên án tiếp tục bắt 3 đối tượng, trong đó Bùi Xuân Phúc (SN 1986) trú tại khối Tây Khánh, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò là đối tượng đứng ra tổ chức đường dây cờ bạc nói trên.

Ngoài ra, đơn vị còn khám phá nhanh nhiều vụ án cướp giật tài sản. Điển hình như: Phối hợp với Công an 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành điều tra, bắt Bùi Văn Hùng (SN 1997) quê quán xã Viên Thành, huyện Yên Thành; đăng ký thường trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, là đối tượng gây ra 2 vụ cướp tài sản táo tợn vào ngày 4 và 9/7.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, Phòng CSHS đã góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; qua đó, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

.

Như Phương

.