Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201609/nghe-an-thiet-hai-gan-750-ti-dong-do-mua-lu-700393/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201609/nghe-an-thiet-hai-gan-750-ti-dong-do-mua-lu-700393/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thiệt hại gần 750 tỉ đồng do mưa, lũ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/09/2016, 09:23 [GMT+7]
Nghệ An

Thiệt hại gần 750 tỉ đồng do mưa, lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 10/9 đến nay, tại Nghệ An đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều huyện, thành, thị xảy ra lũ lụt, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến thời điểm 14 giờ ngày 20/9, Nghệ An đã có 5 người chết và 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa, lũ. Cụ thể, 5 người chết gồm: Bà Nguyễn Thị Tình (SN 1969) trú tại xóm 2, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, trong lúc đi làm ruộng bị sét đánh chết vào khoảng 9 giờ ngày 12/9/2016; ông Vi Văn Kinh (SN 1933) trú tại bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, bị chết đuối lúc 7 giờ ngày 15/9/2016; ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1967) trú tại xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, bị chết đuối lúc 15 giờ ngày 15/9/2016; anh Lương Văn Thắng (SN 1981) trú tại bản Na Ca, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, bị chết do lũ cuốn trôi ngày 15/9/2016; cháu Trần Hải Nam (SN 2015) trú tại xóm 4, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, bị chết đuối lúc 19 giờ ngày 15/9/2016.

Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phuơng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phuơng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đối với 2 phần thi thể được phát hiện trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu là ở nơi khác trôi đến, không phải người của huyện Quỳ Châu; lực lượng Công an đã khám nghiệm tử thi nhưng không xác định được danh tính nên đã tiến hành mai táng theo quy định.

Ngoài ra, tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn… đã có gần 1.500 ngôi nhà bị đổ sập, ngập, tốc mái và cuốn trôi; gần 15.000 ha lúa hè thu và ngô, rau màu các loại bị ngập; nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng, gây cô lập cục bộ ở các địa phương miền Tây Nghệ An. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do mưa, lũ gây ra trên địa bàn Nghệ An khoảng gần 750 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà cửa 38,31 tỉ đồng, trường học 5,28 tỉ đồng, nông - lâm nghiệp 261,59 tỉ đồng, chăn nuôi 4,73 tỉ đồng, các công trình thủy lợi 179,65 tỉ đồng, công trình giao thông 180,03 tỉ đồng, thủy sản 57,49 tỉ đồng…

Mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường tại huyện Quỳ Châu bị hư hỏng nghiêm trọng
Mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường tại huyện Quỳ Châu bị hư hỏng nghiêm trọng

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có Công điện số 28/CĐ.UBND ngày 15/9/2016, đề nghị các địa phương khẩn trương ứng cứu, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra. UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành, thị cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để người dân biết, chủ động phòng tránh. Đặc biệt, trước diễn biến thất thường của thời tiết, các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động các phương án để đối phó với mưa, lũ, bão thời gian tới.

.

Ngọc Thái

.