Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201807/truoc-ky-hop-thu-6-hdnd-tinh-khoa-xvii-ghi-nhan-nhieu-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-804395/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201807/truoc-ky-hop-thu-6-hdnd-tinh-khoa-xvii-ghi-nhan-nhieu-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-804395/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/07/2018, 09:22 [GMT+7]
Trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII

Ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri

(Congannghean.vn)-Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, đến nay các đại biểu đã thực hiện xong chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp. Theo đó, công tác tiếp xúc cử tri được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hướng đến gần dân, sát cơ sở. Tất cả các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của cử tri sẽ được cơ quan dân cử tiếp thu, giải trình và tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 6 dự kiến tổ chức từ ngày 18 - 20/7.

Cử tri Nghệ An ngày càng quan tâm, tham gia đóng góp tích cực các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển KT-XH của địa phương
Cử tri Nghệ An ngày càng quan tâm, tham gia đóng góp tích cực các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển KT-XH của địa phương

Kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề

Ghi nhận từ các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, những kiến nghị của cử tri đều đề cập đến mọi lĩnh vực trong đời sống KT-XH, từ những vấn đề dân sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân đến các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, đến nay vẫn còn 1 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 5 kiến nghị sau giám sát chưa được trả lời; 30 ý kiến, kiến nghị  của cử tri và 29 kiến nghị sau giám sát chưa đầy đủ, chưa đúng trọng tâm, chưa xác định rõ lộ trình, thời hạn, các giải pháp để giải quyết...

Cũng như Kỳ họp thứ 5, trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, các ý kiến của cử tri tập trung chủ yếu vào các vấn đề dân sinh như: Hạ tầng lưới điện xuống cấp, gây mất an toàn; cơ sở hạ tầng giao thông không đảm bảo lưu thông an toàn; tình trạng điện sinh hoạt yếu, giá bán điện một số nơi còn bất cập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; tình trạng ngập úng, nhất là ở khu vực thành thị… Đặc biệt, tình trạng chậm trễ trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của cử tri tại nhiều địa phương. Đơn cử như việc cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh hiện trên địa bàn huyện có hơn 70.000 hộ dân nhưng mỗi năm chỉ cấp đổi được 7.000 - 8.000 bìa đỏ, như vậy phải 10 năm nữa mới hoàn thành việc cấp đổi…

Một trong những thay đổi theo chiều hướng tích cực là cử tri các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng thể hiện sự chủ động trong việc phát huy quyền dân chủ với nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6. Đó là những kiến nghị mang tầm vĩ mô như các cấp, ngành cần có nhiều chính sách đầu tư hơn nữa cho ngành nông nghiệp các xã vùng miền núi như chính sách hỗ trợ giống lúa; quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao đời sống của người dân các xã nằm trong khu vực An toàn khu; đẩy nhanh việc xây dựng khu tái định cư cho người dân nằm trong khu vực di dời ảnh hưởng từ các dự án… Hay những vấn đề vi mô như việc cấp phát thuốc tiêm phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho trâu, bò còn chậm; việc chấm điểm các tiêu chí hộ nghèo chưa hợp lý...

Đặc biệt, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri tại các huyện miền núi cho thấy, nhu cầu được giao đất, giao rừng để sản xuất, khoanh nuôi, bảo vệ của người dân là rất lớn. Đơn cử như tại huyện Quế Phong, hiện đang tồn tại nhiều bất cập như việc vùng lòng hồ thủy điện được chi trả dịch vụ môi trường rừng, còn các khu vực khác thì không. Hay như cử tri xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu có ý kiến xem xét để giao đất đã lấy từ Lâm trường Cô Ba chia cho người dân thiếu đất sản xuất; đồng thời có chính sách đầu tư điện cho các bản khó khăn chưa có điện lưới.

Chính sách giao đất, giao rừng cho người dân là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm
Chính sách giao đất, giao rừng cho người dân là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm

Bên cạnh những vấn đề sát sườn liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, trước thời điểm diễn ra Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII còn ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm, tham gia ngày càng tích cực của người dân vào các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội nói riêng và sự phát triển của tỉnh nhà nói chung.

Đó là những phản ánh, đóng góp của cử tri phường Nghi Thu, TX Cửa Lò về công tác cải cách hành chính chưa thật sự hiệu quả, việc quy hoạch mở rộng thị xã với việc sáp nhập một số xã của huyện Nghi Lộc về thị xã còn chậm; hay như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, đường Sào Nam… đều đã có chủ trương nhưng kéo dài chưa thực hiện. Bên cạnh đó, chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy còn chậm; tình trạng nhiều dự án cấp đất cho doanh nghiệp nhiều năm chưa triển khai, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và mỹ quan đô thị; tình trạng ô nhiễm môi trường; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; chính sách hỗ trợ người nghèo… cũng là những vấn đề “nóng” nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều cử tri.

Đáng lưu ý như tại cuộc tiếp xúc cử tri của các cơ quan dân cử tại huyện Hưng Nguyên, các vấn đề còn nhiều “góc khuất” mà cử tri kiến nghị đã được truyền đạt một cách thấu đáo. Đó là việc chế tài xử phạt các đối tượng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm chưa nghiêm; tình trạng “cò” trong đấu giá đất diễn biến phức tạp; trong lĩnh vực giáo dục, việc thay sách giáo khoa, lợi dụng chủ trương xã hội hóa để thu tiền tại các trường học gây nhiều bức xúc cho nhân dân; vấn đề giáo viên hợp đồng; tình trạng sai lệch thông tin dữ liệu trên thẻ BHYT; trong thực hiện chương trình nông thôn mới định mức hỗ trợ xi măng vẫn thấp và chưa kịp thời…

Nêu cao phương châm “nói thẳng, nói thật”, các cử tri còn nêu lên tình trạng nhiều cán bộ các cấp, ngành, địa phương chưa thật sự làm tròn trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đây chính là nguyên nhân dễ dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây mất lòng tin của nhân dân với cán bộ, cơ quan Nhà nước.

Đơn cử như tình trạng cử tri TX Cửa Lò đã nhiều lần phản ánh việc hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu đèn giao thông trên tuyến đường Sào Nam bị hư hỏng sau cơn bão số 10 (năm 2017) chưa được sửa chữa thay thế; hệ thống điện dân sinh khu dân cư thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chưa đúng quy định…, song đến nay vẫn chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm. Hay như ý kiến của cử tri TP Vinh liên quan đến công tác giải quyết kiến nghị cử tri khi cho rằng, lâu nay các cơ quan chức năng đang sử dụng “nghệ thuật trả lời” lẩn tránh cử tri. Đó là tình trạng các cơ quan chuyên môn đang “tìm mọi cách trả lời” nhưng chưa tìm cách giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.

Cử tri TX Thái Hòa phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh
Cử tri TX Thái Hòa phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh

Cầu thị tiếp thu, giải trình thẳng thắn

Suy cho cùng, tiếp xúc cử tri là để nghe dân nói và nói cho dân nghe. Điều được nhiều cử tri ghi nhận, tâm đắc là các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của họ, dù là vấn đề nhỏ hay có “động chạm” đến nhiều vấn đề nhạy cảm đều được đại biểu HĐND các cấp quan tâm lắng nghe và hầu hết trong số đó được giải trình thấu đáo ngay trong cuộc tiếp xúc.

Đơn cử như về hiện tượng “cò” trong đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Diễn Châu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho biết, tỉnh đã nắm bắt thực tế này và UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12 sửa đổi quy chế bán đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá đất ở, chắc chắn sẽ khắc phục được phần nào bất cập đặt ra. Ghi nhận tại nhiều cuộc tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cũng khẳng định, những trăn trở của các cử tri liên quan đến cơ sở hạ tầng, đất đai, phân cấp quản lý, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy… đều rất xác đáng và sẽ được HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 tới nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Với quan điểm nhất quán là việc chất vấn, giải quyết ý kiến cử tri bao giờ cũng phải theo đuổi đến tận cùng, bởi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND các cấp, tin tưởng rằng, các ý kiến của cử tri sẽ được đề cập, chuyển tải một cách đầy đủ tới
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới; qua đó góp phần quan trọng làm nên thành công của Kỳ họp.

.

Thùy Dương

.