Thứ Năm, 09/01/2020, 16:05 [GMT+7]

Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 9/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị họp báo tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện các cơ quan báo chí tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì Hội nghị
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì Hội nghị
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 của Nghệ An khẳng định rõ, trong điều kiện năm 2019 có nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,08 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 16.354,8 tỷ đồng; đạt 121,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng  16,2% so với năm 2018. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả; năm 2019, có thêm 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 265 xã, chiếm 61,48% tổng số xã; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt các tiêu chí đang trình cấp có thẩm quyền công nhận. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều kết quả đáng phấn khởi.

UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện Năm cải cách hành chính, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực và hiệu quả. An ninh quốc phòng được đảm bảo, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi nhiều vấn đề: Về tính pháp lý và hiệu quả của tuyến đi bộ và phố đêm; về tiến độ thi công một số dự án tại TP Vinh; việc xử lý vi phạm tại một số công trình tại một số địa phương; về thu ngân sách năm 2020; về quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, về tiến độ dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò; về nợ đọng nông thôn mới… Đại diện các sở, ngành cũng đã trả lời các nội dung liên quan.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Nhà báo Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các sở trả lời ý kiến của nhà báo trao đổi tại Hội nghị.
Đại diện các sở trả lời ý kiến của nhà báo trao đổi tại Hội nghị.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng, cảm ơn các nhà báo đã đồng hành cùng tỉnh nhà tuyên truyền, phản ánh nhiều kết quả nổi bật mà Nghệ An đạt được, nhờ đó, đã tạo sức lan toả rộng khắp, góp phần cổ vũ cấp uỷ chính quyền và nhân dân đạt nhiều thành tựu KT-XH. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An để đưa tỉnh phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới.

.

Mai Hậu

.