Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201412/bi-an-trong-nhung-chiec-loc-binh-570529/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201412/bi-an-trong-nhung-chiec-loc-binh-570529/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bí ẩn trong những chiếc lộc bình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/12/2014, 08:31 [GMT+7]

Bí ẩn trong những chiếc lộc bình

Heroin, ma túy “đá” được ngụy trang trong những chiếc lộc bình bằng gỗ, vận chuyển công khai bằng xe khách từ phía Bắc vào TP.HCM tiêu thụ. Ngày 13- 12-2014, lực lượng phòng chống ma túy CATP đã bóc gỡ đường dây ma túy quy mô, với thủ đoạn xảo quyệt này.
 
MA TÚY TRONG HẺM NHỎ
 
Tháng 1-2014, các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐTTP về ma túy CATP phát hiện nam thanh niên tên Út có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính và có mối quan hệ phức tạp liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Út họ tên đầy đủ là Trương Hoàn Vũ (SN 1976, ngụ số 6 Bùi Huy Bích, P13Q8), có tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Có nhiều kinh nghiệm để đối phó với công an, Vũ luôn cảnh giác và hiếm khi giao tiếp với người lạ. Khi khách có nhu cầu mua hàng, chỉ cần điện thỏa thuận giá cả, y sẽ đem hàng đến quán cà phê hoặc khách sạn để giao dịch. 
Công an dùng cưa để thu ma túy bên trong chiếc bình
Công an dùng cưa để thu ma túy bên trong chiếc bình
 
Trước đây Vũ là dân nghiện “hàng trắng”, nhưng sau khi đi cai về thì chuyển sang “đập đá”, thường xuyên tụ tập những thành phần bất hảo đến nhà để sử dụng ma túy “đá”. Ngoài việc hút hít, Vũ còn là tay đá gà chuyên nghiệp. Thủ đoạn của Vũ rất ma mãnh, liên lục thay đổi phương tiện đi lại. Lúc thì Vũ cưỡi chiếc xe SH màu trắng láng coóng, khi thì chạy xe Exciter và sử dụng biển số giả, gây khó khăn trong quá trình truy xét. Trước đây Vũ lấy hàng ở nhiều đầu mối, nhưng từ tháng 7-2014, y chuyển sang mua ma túy của một người đàn ông gốc Bắc, có biệt danh là Ông già Noel. Ngày càng hoạt động táo tợn, Vũ mua bán với số lượng lớn từ 1/2kg ma túy “đá” trở lên, đem về sang tay cho các đầu dưới.
 
Nhận định Vũ là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy quy mô từ phía Bắc vào TPHCM, Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy chỉ đạo các trinh sát đi sâu làm rõ. Tích cực đeo bám, trinh sát phát hiện Vũ thường xuyên ghé căn nhà số 336/26/79 Nguyễn Văn Luông, P12Q6. Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát nhận định căn nhà trong hẻm 336 Nguyễn Văn Luông chính là sào huyệt của Ông già Noel. Đi sâu điều tra, các trinh sát làm rõ lai lịch của hắn là Nguyễn Sỹ Huyền (hay còn gọi là Huyền Thỏ, SN 1968, ngụ xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).
 
Lật lại hồ sơ cho thấy, năm 2011 Huyền từng bị Công an TP.Móng Cái bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lãnh 2 năm tù giam. Mãn hạn tù, Huyền chuyển về tá túc ở P.Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bị công an quản thúc chặt, Huyền đành đưa vợ là Trần Thị Xuân (tự Minh, SN 1976) và con trai Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1998) di cư vào Sài Gòn, thuê nhà trong hẻm nhỏ này để dễ bề hoạt động. 
 
Trước đây Huyền là mắt xích còn xót lại trong đường dây mua bán ma túy từ phía Bắc vào TPHCM do Phạm Thị Thu Huyền (SN 1980, quê Nam Định), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1987, ngụ P13Q4), Bảo Lai (tức Lý Huyền Vi, SN 1967, ngụ P4Q4) và Lê Thanh Thúy (SN 1982, ngụ TP.Hải Phòng), từng bị Đội 4 Phòng CSĐTTP về ma túy khám phá hồi tháng 6-2014.
 
Bằng thủ đoạn ngụy trang ma túy “đá” vào trong các sườn xe đạp, vận chuyển bằng xe khách vào TPHCM, tháng 10-2014, Huyền về Quảng Ninh đánh hàng thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ cùng tang vật là 5kg ma túy “đá”. Sau khi chồng bị bắt, Xuân tạm ngưng hoạt động, nằm im, thở khẽ để nghe ngóng tình hình. Thời gian này Xuân có những mối quan hệ tình cảm phức tạp, thường xuyên đi khách sạn, thậm chí đưa cả bồ bịch về nhà để hú hí. 
 
Cuối tháng 10-2014, nghe ngóng thấy tình hình có vẻ êm, Xuân bắt đầu manh nha hoạt động trở lại. Ả móc nối và sử dụng đối tượng Trần Khách Bằng (SN 1984, ngụ 103H/23 Hoài Thanh, P14Q8) trước đây từng phụ giúp vợ chồng Xuân - Huyền mua bán ma túy làm tay sai đắc lực. Từng ăn cơm tù về tội danh này nên Bằng có nhiều thủ đoạn ma mãnh để đối phó với công an. Cũng như Vũ, Bằng sở hữu ba chiếc môtô phân khối lớn, gắn biển số giả, chạy xe rất điêu luyện, thường đi vào đường ngược chiều hoặc các con hẻm nhỏ, cùng nhiều phương thức ma mãnh để đối phó công an. Bằng được Xuân tuyệt đối tin tưởng, sau khi lấy ma túy “đá” từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Xuân đều giao hết cho Bằng quản lý. Xuân trả thù lao cho Bằng là những gói ma túy “đá” để y sử dụng, phần còn lại bán lấy tiền tiêu xài.
 
Để xóa dấu tích, trung tuần tháng 11-2014, Bằng thuê căn hộ số 154/55/26/1 Âu Dương Lân, P3Q8 để Xuân dọn về đây hoạt động. Căn nhà này nằm trên địa bàn phức tạp, có nhiều hẻm nhỏ thông nhau. Sau khi rời “đô” về đây, Xuân giao dịch kín kẽ hơn, không trực tiếp bán ma túy tại nhà như trước. Mỗi khi Vũ lấy hàng chỉ cần điện thoại, Xuân sẽ điều Bằng đem hàng đi giao dịch ở những quán cà phê hoặc quán karaoke trên địa bàn quận 8. 
 
Ngày 23-11, chuyên án được thành lập, do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc CATP làm trưởng ban, các trưởng, phó phòng CSĐTTP về ma túy CATP làm phó ban, giao các chiến sĩ Đội 2, Đội 4 có nhiệm vụ bóc gỡ tổ chức tội phạm ma túy do Xuân cầm đầu. Khẩn trương vào cuộc, các trinh sát đi sâu làm rõ nguồn hàng Xuân lấy đều vận chuyển từ Quảng Ninh vào TPHCM bằng đường bộ. Thủ đoạn của Xuân rất tinh vi, thường ngụy trang ma túy trong các lọ lục bình bằng gỗ đã được khoét rỗng sau đó hàn chặt đế, rất khó phát hiện. 
Từ trái qua: Trương Hoàn Vũ, Nguyễn Sỹ Huyền, Trần Thị Xuân, Trần Khách Bằng, Lê Quang Vĩnh
Từ trái qua: Trương Hoàn Vũ, Nguyễn Sỹ Huyền, Trần Thị Xuân, Trần Khách Bằng, Lê Quang Vĩnh
14 NGÀY ĐÊM QUYẾT LIỆT
 
Cuối tháng 11-2014, trinh sát phát hiện Xuân gom lượng tiền mặt lớn sau đó đặt vé đi Hải Phòng. Ban chuyên án nhận định khả năng Xuân chuẩn bị đánh mẻ hàng lớn nên chỉ đạo các trinh sát theo dõi mọi di biến động. Suốt hai tuần liền, các trinh sát Đội 4 trực chiến 100% lên kế hoạch đón lõng bắt giữ Xuân cùng tang vật. 5 ngày sau, Xuân đáp máy bay vào TPHCM, trinh sát vẫn kiên trì theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Xuân. 
 
Trưa 13-12-2014, trinh sát phát hiện bác tài xe ôm chở hai chiếc lục bình bằng gỗ đến nhà Xuân. Nhận định khả năng trong hai chiếc lục bình có chứa số lượng lớn ma túy “đá”. Lát sau thấy Xuân chạy xe máy ra chợ Rạch Ông ở P2Q8 mua số lượng lớn bịch nylon (loại hàn kín hai đầu), ban chỉ huy Đội 4 hội ý nhanh và xin ý kiến ban chuyên án quyết định kéo lưới. Khi Xuân vừa mở cửa cổng bước vào nhà thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ. Tại phòng ngủ của Xuân ở lầu 1, công an thu giữ cặp lục bình. Lúc đầu Xuân chối nguây nguẩy bảo không liên quan đến ma túy, công an đã bắt nhầm người! Chỉ đến khi các trinh sát dùng cưa, búa tháo dỡ phần đế của hai chiếc lục bình chứa hơn 2kg ma túy “đá”, 900gram mẫu phức tạp, lúc đó Xuân mới thừa nhận hành vi phạm tội.
 
Cùng lúc lệnh khám xét và bắt giữ Bằng được khẩn trương tiến hành. Tại nhà Bằng, công an thu giữ 500 gram ma túy “đá”, 3 chiếc môtô gồm SH, Exciter và 1 môtô tự chế loại 500 phân khối, cùng 70 triệu đồng và hai chiếc lục bình đã tháo rời đế. Khi công an ập vào thì thấy con trai của Xuân - Huyền là Nguyễn Sỹ Hùng đang phê ma túy “đá” tại đây. 
 
Khoảng 16 giờ 30, một mũi trinh sát cũng bất ngờ ập vào bắt giữ Vũ ở đường Bùi Huy Bích, P13Q8, thu giữ 1 xe SH, 1 xe Exciter là phương tiện Vũ sử dụng để đi giao dịch ma túy. Truy xét mở rộng, tối 13-12, các trinh sát Đội 4 dầm mình trong cơn mưa tầm tã, bắt giữ tiếp một đầu dưới của Xuân là Lê Quang Vĩnh (SN 1978, ngụ Q.Tân Bình) trên đường Trường Chinh, P8Q.Tân Bình. Là con nghiện, Vĩnh trở thành tay sai đắc lực cho Huyền và được ông chủ thường xuyên dẫn đi quán bar, vũ trường chơi và cho sử dụng ma túy “đá” miễn phí. Do nghiện nặng và nhiễm căn bệnh thế kỷ, Vĩnh lấy hàng của Xuân về bán lại để hưởng chênh lệch.
 
Sau hai tuần đấu tranh quyết liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của thiếu tướng Phan Anh Minh và Ban chỉ huy phòng CSĐTTP về ma túy, các chiến sĩ Đội 2 và Đội 4 đã xóa sổ đường dây mua bán ma túy từ phía Bắc vào TPHCM tiêu thụ, bắt giữ các đối tượng chủ chốt cùng số lượng lớn tang vật. Thắng lợi của chuyên án thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần tích cực tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng phòng chống ma túy thành phố. Bọn tội phạm luôn quỷ quyệt, tìm trăm phương ngàn kế để cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ ma túy, bởi thế cuộc đấu tranh của lực lượng công an còn lắm cam go, quyết liệt.
.

Nguồn: Báo CA TP.HCM

.