Thứ Bảy, 29/06/2019, 08:37 [GMT+7]

Giả làm khách hàng trộm cắp hàng loạt cửa hàng

Công an quận Hai Bà Trưng vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra hoàng loạt các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Thời gian qua, Công an quận Hai Ba Trưng liên tiếp nhận được đơn trình báo của các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc bị các đối tượng lạ mặt trà trộn giả làm khách mua hàng để lấy trộm đồ. Căn cứ vào camera an ninh do các chủ hộ kinh doanh cung cấp, Công an quận Hai Bà Trung đã vào cuộc, truy tìm tung tích các đối tượng gây án.
 

 

 

 

 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Ngày 16/6, tiến hành kiểm tra hành chính tại quán café 3A Tạ Quang Bửu thuộc phường Bách Khoa đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Lê Thị Hương, 46 tuổi, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Vĩnh, 31 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trên tay đang cầm chiếc điện thoại iphone XS Max bị khóa tài khoản. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.
 
Quá trình đấu tranh, Hương khai nhận đây là chiếc thoại mà đối tượng trộm cắp được ở cửa hàng số 1 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Khi Hương đưa cho Vĩnh tìm cách mở khóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
 
Hương khai nhận, với thủ đoạn giả làm khách mua hàng, Hương và Vĩnh cùng 1 đối tượng khác chưa rõ tung tích gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội
.

Nguồn: ANTV

.