Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201612/nha-2016-mot-nam-nhin-lai-716620/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201612/nha-2016-mot-nam-nhin-lai-716620/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
NHA 2016: Một năm nhìn lại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/12/2016, 14:59 [GMT+7]

NHA 2016: Một năm nhìn lại

2016 sắp khép lại đã chứng kiến chiến tích vô cùng đáng nhớ của Leicester City, phong độ thăng hoa của Chelsea thời tân HLV Antonio Conte hay “cỗ máy nhả đạn” đáng sợ của Liverpool dưới triều đại Jurgen Klopp.
 
Giải Ngoại hạng Anh (hay còn được biết đến với cái tên Premier League) năm 2016 đã chứng kiến những con số ấn tượng gắn với cùng những chiến tích đáng tự hào.
 
Đầu tiên phải kể đến Leicester City. Dưới tài cầm quân của HLV Claudio Ranieri, “Bầy cáo” đã vượt mặt hàng loạt “ông lớn” để bất ngờ đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 – chiến tích mà họ lần đầu tiên trong lịch sử mới được nếm trải.
 Leicester City vô địch sơm trước 2 vòng
Leicester City vô địch sơm trước 2 vòng
Leicester thậm chí đã lên ngôi vương xứ sở sương mù mùa trước sớm đến 2 vòng đấu khi trước giải, tỉ lệ đặt cược của họ vô địch Premier League là vô cùng nhỏ, chỉ 5000/1 (đặt 1 ăn 5000).
 
Kẻ bị họ soán ngôi mùa trước - Chelsea đã trở lại mạnh mẽ khi bổ nhiệm HLV Antonio Conte mùa này. Dưới triều đại của HLV người Ý, “The Blues” đã thiết lập một kỉ lục mới của CLB này: thắng liên tiếp 12 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng. Chelsea sẽ có dịp kết thúc năm 2016 hồi sinh mạnh mẽ của mình với nụ cười tươi rói nếu trên sân nhà Stamford Bridge, họ đánh bại Stoke City ở vòng 19 ở trận đấu lúc 22h00 ngày 31/12 (giờ Việt Nam).
Chelsea đã trở lại mạnh mẽ
Chelsea đã trở lại mạnh mẽ
Năm 2016 sắp qua đi cũng mang đến ít nhiều kỉ niệm đáng nhớ với Liverpool. Dù họ thua đau ở cả 2 trận chung kết cúp Liên đoàn Anh (League Cup) và Europa League nhưng “The Kop” lại là ghi bàn đáng nể nhất ở giải Ngoại hạng năm nay với 86 lần làm rung mành lưới các đối thủ của họ. Ở chiều ngược lại, Watford là đội có thành tích ghi bàn “cùn nhất” với chỉ 33 lần chọc thưởng lưới đối phương.
 
Trong khi đó, Swansea City là CLB phải nhận nhiều bàn thua nhất tại giải Ngoại hạng trong năm 2016 (69 lần “Thiên nga đen” phải vào lưới nhặt bóng). Ngược lại, Tottenham là đội nhận ít bàn thua nhất trong qua (33 lần).
 
Chelsea và Liverpool cũng sở hữu những thành tích ấn tượng khác trong 2016 ở giải VĐQG hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới. “The Blues” là đội đã giành được nhiều chiến thắng nhất (22 trận), thua ít nhất (5 trận) và cũng là đội có tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác cao nhất (84%). Liverpool là đội có số thời gian trung bình kiểm soát bóng trong mỗi trận đấu tốt nhất (61%).
 
Số liệu thống kê cho thấy, Crystal Palace là đội có thành tích đáng lo nhất trong năm 2016 khi đội chủ sân Selhurst Park là CLB thắng ít nhất (6 trận) và cũng thua nhiều nhất (22 trận). May cho CLB này là họ vẫn trụ lại giải Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng mùa này, cuộc chiến “chạy trốn” suất xuống hạng đang là vấn đề đau đầu với đội bóng mới bổ nhiệm Sam Allardyce làm HLV khi họ đang chỉ đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” có 2 điểm trước vòng đấu 19 – vòng cuối cùng giai đoạn lượt đi.
 
Về cá nhân, Sergio Aguero là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải Ngoại hạng trong năm 2016 với 27 lần lập công cho Man City. Anh cũng san sẻ vị trí cầu thủ tung ra nhiều có dứt điểm nhất với Christian Eriksen (Tottenham) với 136 lần, và dứt điểm trúng đích cao nhất như Harry Kane (Tottenham) với 60 lần.
 
Trong khi đó, cầu thủ có nhiều pha kiến tạo cho đồng đội lập công nhất là Dimitri Payet (West Ham): 15 lần.
Dimitri Payet
Dimitri Payet
 
Thủ môn có nhiều pha cứu thua thành công nhất là Lukasz Fabianski (Swansea) với tận 119 lần giúp “Thiên nga đen” thoát khỏi cảnh phải vào lưới nhặt bóng.
 
Ở vị trí cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại giải Ngoại hạng năm 2016, có đến 5 người cùng có thành tích chơi 3.330 phút cho CLB của mình là thủ thành David De Gea (MU), hậu vệ Cesar Azpilicueta (Chelsea), trung vệ Virgil Van Dijk (Southampton), trung vệ Steve Cook (Bournemouth) và trung vệ Wes Morgan (Leicester City).
 
Về mặt “xấu chơi”, đội bóng phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong năm qua là Southampton (5 lần) và nhiều thẻ vàng nhất là Watford (79 lần). Tiền đạo Jamie Vardy (Leicester City) và tiền vệ Victor Wanyamar (Southampton mùa trước và Tottenham mùa này) là những người vị truất quyền thi đấu nhiều lần nhất (2 lần). Còn tiền vệ Idrissa Gueye (Aston Villa mùa trước và Everton mùa này) lĩnh nhiều thẻ vàng nhất (tận 13 lần).
.

TH

.