Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201601/huyen-anh-son-trien-khai-cong-tac-qp-an-nam-2016-657232/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201601/huyen-anh-son-trien-khai-cong-tac-qp-an-nam-2016-657232/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Huyện Anh Sơn: Triển khai công tác QP-AN năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/01/2016, 10:46 [GMT+7]

Huyện Anh Sơn: Triển khai công tác QP-AN năm 2016

Chiều 13/1/2016, UBND huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng- an ninh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Sơn- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết- Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Phòng Chính trị BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận Bà mẹ VNAH cho các mẹ và thân nhân các gia đình
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận Bà mẹ VNAH cho các mẹ và thân nhân các gia đình
Từ 2012 đến nay, qua các đợt đề nghị xét công nhận "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", huyện Anh Sơn có 105 mẹ được phong tặng và truy tặng vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hung”. Đợt này, Chủ tịch nước đã có quyết định công nhận 175 mẹ thuộc tỉnh Nghệ An được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó huyện Anh Sơn có 5 mẹ được truy tặng vinh dự này. Đây là hoạt động thể hiện sự biết ơn vô hạn của những mẹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
   
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác QPAN
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác QPAN
Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Anh Sơn được giữ vững, kinh tế tiếp tục có những bước phát triển đáng khích lệ. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được tăng cường, củng cố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP được quan tâm trên các nội dung trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin,vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm…

 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng trao giấy khen UBND huyện cho tập thế, cá nhân
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng trao giấy khen UBND huyện cho tập thế, cá nhân

 

 Phát biểu chỉ đạp hội nghị, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết- Phó Giám đốc Công an tỉn ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trên lĩnh vực quốc phòng an ninh của huyện Anh Sơn. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như quan tâm xây dựng LLVT địa phương phù hợp trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân; chủ động nắm chắc tình ATXH và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 77/2010 của Chính phủ hình, kịp thời giải quyết tình huống không để xảy ra bị động, bất ngờ; chú trọng công tác tấn công truy quét các loại tội phạm, kiềm chế, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội và trật tự ATGT. Đặc biệt là quan tâm công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác quốc phòng- an ninh.; chỉ đạo cơ quan quân sự, công an và đồn biên phòng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ và nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo phát triển kinh tế xã hội làm nền tẳng để xây dựng nền an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững mạnh. Cùng với đó là làm tốt công tác đối ngoại nhân dân giữa huyện Anh Sơn với huyện Xay Cham pon (Lào) nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đòan kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.
UBND huyện trao giấy khen cho lực lượng DQTV và tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp
UBND huyện trao giấy khen cho lực lượng DQTV và tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp

Tạo hội nghị tổng kết, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2015.

 

.

Xuân Thống