Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201511/khung-bo-kinh-hoang-giua-thu-do-paris-phap-647250/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201511/khung-bo-kinh-hoang-giua-thu-do-paris-phap-647250/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khủng bố kinh hoàng giữa thủ đô Paris, Pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/11/2015, 09:13 [GMT+7]

Khủng bố kinh hoàng giữa thủ đô Paris, Pháp

Các con tin đã được sơ tán ra khỏi Nhà hát Bataclan ngay lập tức sau khi 3 kẻ khủng bố bị lực lượng an ninh Paris nổ súng tiêu diệt.

Nhà hát Bataclan là một điểm nóng trong đêm xảy ra hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris, Pháp.

Nhà hát có sức chứa 1.500 người, thường xuyên "cháy vé" và là một địa điểm rất nổi tiếng của Paris. Nhiều người dân và khách du lịch Pháp thường lui tới đây để được thưởng thức âm nhạc và giao lưu với những nghệ sỹ có tên tuổi. 

video giai cuu con tin nghet tho ra khoi nha hat bataclan, paris hinh 0
 Các con tin đã được sơ tán ra khỏi Nhà hát Bataclan. (ảnh: EPA).

France Intel dẫn lời nhân chứng cho biết, vào đêm kinh hoàng 13/11, 3 người đàn ông cầm súng Kalashnikovs xông vào phòng hòa nhạc và bất ngờ nổ súng liên tục, kéo dài khoảng 10- 25 phút.

Một nhân chứng mô tả với Slate rằng nhà hát như biến thành một "biển máu". Ít nhất 118 người đã thiệt mạng trong nhà hát.

Vụ việc chỉ kết thúc khi cảnh sát xông vào và tiêu diệt 3 kẻ khủng bố.

Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án các vụ tấn công khủng bố tối qua tại thủ đô Paris, trong thời điểm nước Pháp đang tăng cường thắt chặt kiểm soát biên giới để chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về khí hậu COP 21 tổ chức cuối tháng này; đồng thời  các nước cam kết sẽ sát cánh cùng với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.

quoc te len an vu tan cong khung bo tai paris, phap hinh 0
Vụ tấn công khủng bố đã khiến 158 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương (Ảnh AP)

Ngay trong tối 13/11 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo mạnh mẽ lên án các vụ tấn công khủng bố, trong đó nhấn mạnh phải đưa các thủ phạm ra công lý. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi các vụ tấn công ở thủ đô Paris là "hèn hạ” và yêu cầu những kẻ khủng bố ngay lập tức phải trả tự do cho các con tin bị bắt giữ tại Nhà hát Bataclan.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói, ông bị sốc trước các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris trong đêm qua; đồng thời khẳng định NATO sẽ sát cánh cùng với Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án cuộc tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris, cho rằng đây là "hành động kinh tởm nhằm khủng bố thường dân vô tội":

"Một lần nữa, khủng bố đã nhằm vào dân thường vô tội. Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào người dân của nước Pháp, mà nhằm vào toàn thể nhân loại và những giá trị toàn cầu. Mỹ sẵn sàng  cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào mà chính phủ và người dân Pháp cần”.

Tổng thống Mỹ Obama cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nước Pháp đưa những kẻ thủ phạm của vụ khủng đẫm máu này ra trước công lý.   

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Nga lên án các vụ tấn công “thù hận” và những kẻ tấn công “mất nhân tính” trong các vụ khủng bố tại Paris. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn và sự ủng hộ tới Tổng thống Francois Hollande và người dân Pháp.

Nhiều quan chức của Liên minh châu Âu (EU), trong đó Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng đã lên tiếng bày tỏ sự đoàn kết với người dân Pháp sau các vụ tấn công trên.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, họ bị sốc trước các vụ tấn công ở Paris. Cả hai cam kết sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Pháp. Bà Merkel nói: “Tôi bị sốc trước các thông tin và hình ảnh từ Paris. Ở thời điểm này, tâm trí tôi ở cùng các nạn nhân của những vụ tấn công dường như là do các phần tử khủng bố tiến hành và gia đình họ cùng toàn thể người dân Paris".

Trong khi đó, phản ứng trước các cuộc tấn công vừa xảy ra tại Paris, Tập đoàn Hàng không Mỹ - hãng vận tải hành khách lớn nhất thế giới - đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới Paris, mặc dù sân bay Pháp vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Ngay sau vụ tấn công rúng động nước Pháp và cả thế giới, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào đêm qua (giờ địa phương). Ông Hollande  cũng tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và nói rằng “biện pháp thứ hai sẽ là đóng cửa biên giới quốc gia”. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp quân sự.

.

TH