Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201211/24414-bo-truong-tran-dai-quang-tiep-doan-tw-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-394029/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201211/24414-bo-truong-tran-dai-quang-tiep-doan-tw-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-394029/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 26/11/2012, 07:25 [GMT+7]
24414

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 26/11/2012, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Công an.   

Dự buổi tiếp có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, các vị Ủy viên Hội đồng trị sự; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Tại buổi tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cám ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn; đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012- 2017).

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng, chân thành cảm ơn, kính chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các thành viên trong Đoàn; đồng chí Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng tới chư tôn đức trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam và toàn thể tăng, ni, cư sỹ phật tử đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012 – 2017). Thành công của Đại hội đã khẳng định GHPG Việt Nam trên 30 năm qua đã và đang đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân” không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố phát triển và lớn mạnh về mọi mặt thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục gắn bó với dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò, khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc, trong đó đã giúp đỡ nhiệt tình lực lượng Công an nhân dân giữ vững ổn định chính trị góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an luôn tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ tới với trí tuệ và tinh thần đoàn kết lục hòa của tăng, ni, phật tử với đường hướng gắn bó đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam. GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo, lợi đời làm phương tiện tu hành, khẳng định và xiển dương những giá trị của tôn giáo hòa bình để xứng đáng với sự tin yêu, nương cậy của tăng, ni, phật tử và nhân dân; tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa tăng, ni, phật tử trong nước và phật tử kiều bào, các Chi hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài hướng về chung tay cùng ngôi nhà chung GHPG Việt Nam góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, hòa bình an lạc…

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, mong muốn GHPG Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng xã hội an vui hạnh phúc, phù hợp với đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc; giáo dục đội ngũ tăng, ni trẻ có đạo hạnh, năng lực trình độ, vững vàng quan điểm, nắm vững giáo pháp... đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong mọi thời đại; toàn thể tăng, ni, phật tử GHPG Việt Nam thân tâm thường an lạc, đạt được nhiều thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Bộ Công an
.