Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201410/thu-truong-thuong-truc-dang-van-hieu-tham-bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-544235/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201410/thu-truong-thuong-truc-dang-van-hieu-tham-bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-544235/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 12/10/2014, 09:02 [GMT+7]

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Trong chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ, chiều 11/10, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Tiếp đón đồng chí Thứ trưởng Thường trực có Đại tá Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh, lãnh đạo, chỉ huy các Lữ đoàn và Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.
 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe cán bộ - chiến sĩ các đơn vị Thủy phi cơ DHC-6, Phi đội dò chống ngầm của Lữ đoàn 954 Không quân - Hải quân, tàu ngầm HQ-182 của Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc Quân chủng Hải quân tại Cam Ranh; tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162.
 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ, Lữ đoàn tàu ngầm 189
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ, Lữ đoàn tàu ngầm 189
 
Tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chiều cùng ngày, sau khi nghe Đại tá Phan Tuấn Hùng báo cáo về hoạt động bảo vệ an ninh quốc phòng trong khu vực và tinh thần rèn luyện, năng lực chiến đấu của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh truyền thống, tinh thần đoàn kết giữa lực lượng Công an và Quân đội trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc phòng luôn được bồi đắp bền vững, sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm vui khi Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặc biệt quan tâm đầu tư các loại phương tiện thiết bị, vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng trong tình hình mới.
 
 
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam, tiếp tục rèn luyện sức khỏe, thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn kỹ thuật - nghiệp vụ, đoàn kết, sáng tạo vươn lên làm chủ và khai thác hiệu quả các loại phương tiện thiết bị, vũ khí, khí tài, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong tình hình mới để bảo vệ vững chắc vùng trời và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Cán bộ Trung tâm huấn luyện tàu ngầm báo cáo với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trên tàu ngầm
Cán bộ Trung tâm huấn luyện tàu ngầm báo cáo với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trên tàu ngầm
 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, Phi đội dò chống ngầm của Lữ đoàn 954 và tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, Phi đội dò chống ngầm của Lữ đoàn 954 và tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ
Cán bộ chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ chào đón và báo cáo kết quả huấn luyện với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu
Cán bộ chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ chào đón và báo cáo kết quả huấn luyện với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu
 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong khu vực, gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tạo thế chủ động sẵn sàng hiệp đồng tác chiến trong mọi điều kiện, tình huống.
 
Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu ghi lạii cảm tưởng khi đến thăm tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ
Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu ghi lạii cảm tưởng khi đến thăm tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ
 
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Phan Tuấn Hùng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực thi xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.
 
.

Nguồn: cand.com.vn