Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201411/nghi-van-hoi-lo-hon-2-trieu-usd-neu-xac-minh-dung-phai-xu-ly-that-nghiem-554932/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201411/nghi-van-hoi-lo-hon-2-trieu-usd-neu-xac-minh-dung-phai-xu-ly-that-nghiem-554932/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghi vấn hối lộ hơn 2 triệu USD: Nếu xác minh đúng phải xử lý thật nghiêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/11/2014, 08:20 [GMT+7]

Nghi vấn hối lộ hơn 2 triệu USD: Nếu xác minh đúng phải xử lý thật nghiêm

Trước thông tin một Công ty thiết bị và nghiên cứu y tế của Mỹ hối lộ quan chức y tế Việt Nam số tiền hơn 2 triệu USD, bên lề kỳ họp Quốc hội, ngày 5/11, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến, ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng sự việc này rất nghiêm trọng, nếu xác minh đúng cần phải xử lý nghiêm.

234
ĐBQH Lê Như Tiến trả lời báo chí. (Ảnh: TN).

PV: Mới đây có thông tin về chuyện một Công ty thiết bị và nghiên cứu y tế của Mỹ (Bio-Rad Laboratories) bị cáo buộc đã trả 7,5 triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức y tế ở Việt Nam, Thái Lan và Nga từ năm 2005-2010, trong đó Việt Nam là 2,2 triệu USD nhằm bôi trơn công việc kinh doanh… Ông đánh giá như thế nào về sự việc này?

ĐB Lê Như Tiến: Tôi chưa tiếp cận được với thông tin này, nhưng quả thực nếu có sự việc như trên thì phải làm thật nghiêm như các dự án ODA về giao thông. Tuyệt đối không thể để như thế được. Dù là viện trợ hay tiền ngân sách nhà nước thì cũng chính là tiền thuế của nhân dân. Chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn nhưng lại chỉ vì những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, rồi cuối cùng là dòng chảy của các thiết bị y tế đó lại chảy vào túi cá nhân, rồi có thể giá các thiết bị y tế đó nâng lên và ai sẽ là người phải hứng chịu? .Chính là người dân! Những người tham gia vào dịch vụ y tế sẽ là người lãnh đủ. Bởi, số tiền thất thoát ấy cuối cùng vào giá thành, người dân cuộc sống đã khó khăn rồi, nay lại phải gánh chịu là không thể chấp nhận được.

PV: Trước thông tin trên, theo ông các cơ quan chức năng cần phải làm gì?

ĐB Lê Như Tiến: Tôi đề nghị trước hết phải xác minh thông tin trên xem có thực sự chuẩn xác không, từ đâu ra?. Và muốn biết thông tin chuẩn xác hay không thì các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra phải vào cuộc để khẳng định. Khi đã khẳng định rồi thì theo tôi phải xử lý thật nghiêm không thể để tình trạng này diễn ra mà đã có cảnh báo từ nhiều dự án của nước ngoài trước đó.

Sự việc này tôi đánh giá lại còn nghiêm trọng hơn, vì trước đây là những dự án về giao thông, còn việc này lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến tính mạng của con người, nên không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra khi đã có nhiều dự án nước ngoài xảy ra trước đó.

Trước kia cũng có thông tin về thiết bị y tế cũ, khi xét nghiệm sai lệch, chẩn đoán sai thì điều trị sai, lúc đó tính mạng của người dân bị ảnh hưởng, đe dọa, vô cùng nguy hại vì đây là những thiết bị, sản phẩm trực tiếp chăm lo sức khỏe và tính mạng của người dân.

PV: Ông đánh giá như thế nào về việc đấu thầu và chất lượng các sản phẩm y tế trong thời gian qua?

ĐB Lê Như Tiến: Vừa qua đã có một số cơ quan thông tin đại chúng, đã rung lên một hồi chuông cảnh báo, có thiết bị y tế vỏ của châu Âu chuẩn, nhưng ruột lại ở một nước châu Á có trình độ công nghệ thấp. Nhiều máy móc nói là mới nhưng lại đã qua sử dụng, đó rõ ràng là một tiếng chuông cảnh báo cần phải ngăn ngừa.

PV: Vậy, theo ông Bộ Y tế có nên rà soát lại các sản phẩm thiết bị y tế tham gia đấu thầu trong thời gian qua không?

ĐB Lê Như Tiến: Tôi cho rằng Bộ Y tế cần phải tổng rà soát lại tất cả những sản phẩm, thiết bị y tế nói chung và những nguồn cung cấp dược từ trước tới nay trong cả nước đối với các cơ sở y tế khám chữa bệnh của người dân. Xem xem các thiết bị, dược phẩm đó về nước bằng nguồn nào, có chuẩn mực không, đúng với hợp đồng cam kết không, mặt bằng giá trung ở trong nước cũng như thế giới có đảm bảo không?. Khi đã làm rõ rồi thì phải xử lý thật nghiêm. Còn trước mắt phải tổng rà soát, có thông tin thì cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông !

.

Nguồn: dangcongsan.vn

.