Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201707/thu-truong-le-quy-vuong-tiep-khach-quoc-te-749676/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201707/thu-truong-le-quy-vuong-tiep-khach-quoc-te-749676/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp khách quốc tế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/07/2017, 09:56 [GMT+7]

Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp khách quốc tế

Chiều 27/7/2017, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do ngài Lee Joo Min, Cục trưởng Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp.


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thực thi pháp luật... Trên cơ sở quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục phát triển và tăng cường về nhiều mặt, như: Trao đổi đoàn, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao, các cuộc gặp song phương của các đơn vị trực thuộc giữa hai Bên; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân hai nước…    

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong năm 2016, qua kênh hợp tác Interpol và đại diện Cảnh sát hai nước, hai Bên đã hỗ trợ bắt giữ, bàn giao hàng chục đối tượng truy nã quốc tế, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị rất lớn; phối hợp điều tra, xác minh nhiều chuyên án, vụ án lớn, phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của các cơ quan hành pháp hai nước... Sự phối hợp tích cực, hiệu quả của hai Bên đã góp phần giảm thiểu tội phạm có liên quan đến hai nước trong 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Lễ ký kết “Biên bản triển khai Dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” giữa Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.


Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam nâng cao năng lực công tác cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực khoa học hình sự; tăng cường hợp tác phòng, chống các loại tội phạm…, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bên. 

Cục trưởng Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Lee Joo Min khẳng định, trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Cục trưởng Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Lee Joo Min cùng các đại biểu dự Lễ ký kết.


Ngay sau buổi tiếp, đã diễn ra Lễ ký kết “Biên bản triển khai Dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” giữa Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

 

.

Nguồn: Bộ Công an