Thứ Ba, 17/12/2019, 08:20 [GMT+7]

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

(Congannghean.vn)-Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng tuyển quân năm 2020.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2020
Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2020

Năm 2020, Nghệ An được Chính phủ giao 3.255 công dân, trong đó 3.200 công dân nhập ngũ quân đội và 155 công dân nhập ngũ công an. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu: “Tuyển người nào chắc người đó, không có bù đổi, loại trả”; quá trình tuyển quân bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ; thực hiện tốt khâu “bình cử” tại thôn, bản, tổ dân cư; thường xuyên sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh mặt yếu, khâu yếu, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển quân; tổ chức giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; có chính sách hỗ trợ cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đối với các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự trước ngày 25/12/2019; chốt quân số trước ngày 20/1/2020; tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân trước ngày 31/12/2019; phát lệnh gọi nhập ngũ hoàn thành trước ngày 25/1/2020. Đối với các đơn vị nhận quân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương giao quân để thống nhất về chỉ tiêu giao quân, thời gian chốt quân số với địa phương; tổ chức giao, nhận quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Tại Hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cũng đã công bố quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2020 các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định thời gian giao, nhận quân diễn ra từ ngày 9 - 13/2/2020.

.

T.Dương (tổng hợp)