Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201508/luc-luong-nong-cot-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-632016/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201508/luc-luong-nong-cot-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-632016/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/08/2015, 08:31 [GMT+7]

Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò hạt nhân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thế trận an ninh nhân dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 11.000 đồng chí là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Đây là lực lượng đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của quần chúng nhân dân trên mặt trận giữ gìn ANTT. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giữ vững ANTT tại cơ sở. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã lập được 4.480 hộp thư, email điện tử, số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm.

Công an xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thường xuyên tổ chức giao ban                                      “Cụm liên kết” đảm bảo ANTT
Công an xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thường xuyên tổ chức giao ban “Cụm liên kết” đảm bảo ANTT

Trong 10 năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an gần 30.000 thông tin có giá trị, giúp khám phá thành công trên 9.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 13.000 đối tượng tội phạm hình sự; khám phá gần 3.000 vụ phạm tội liên quan đến ma túy, bắt trên 3.000 đối tượng phạm tội. Ngoài ra, đã vận động gần 2.700 đối tượng truy nã ra đầu thú, triệt xóa hơn 1.000 ổ nhóm tội phạm hình sự và hơn 100 tụ điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, đã phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm pháp, người lầm lỗi trở về địa phương, với gần 25.000 đối tượng; phối hợp cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho trên 1.300 lượt người nghiện.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Ban Công an các xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều kế hoạch, văn bản về đảm bảo ANTT, đồng thời đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nhiều mô hình ở cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 250 mô hình, trong đó có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa lớn, góp phần đắc lực vào việc giữ vững ANTT tại các địa phương. Tiêu biểu như mô hình “Cụm liên kết” tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Xã Nam Giang là địa bàn nằm cách trung tâm TP Vinh khoảng 12 km về phía Tây. Toàn xã có 15 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn với gần 6.000 công nhân thường xuyên đến cư trú, làm việc. Bên cạnh đó, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên có du khách thập phương đến thăm viếng. Các đặc điểm trên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lãnh đạo CATP Vinh thăm hỏi, động viên                         chiến sỹ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lãnh đạo CATP Vinh thăm hỏi, động viên chiến sỹ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, thời gian qua, Công an xã Nam Giang đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 “Về việc thành lập Ban chỉ đạo Cụm liên kết đảm bảo ANTT giữa các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn với UBND xã Nam Giang”. Quyết định trên nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia ký kết và phối hợp thực hiện các quy chế.

Đồng chí Hoàng Trung Sỹ, Trưởng Công an xã Nam Giang cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, ngoài việc thông tin phối hợp giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ thì hàng tháng, hàng quý, Công an xã còn tổ chức giao ban “Cụm liên kết” để nắm rõ tình hình địa bàn. Thời gian qua, “cầu nối” thông tin giữa các đơn vị với Công an xã đã phát huy được hiệu quả rõ rệt, nhiều vụ việc được phát hiện sớm và giải quyết kịp thời.

Hay như tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Ban Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các tổ “nhân dân tự quản” đảm bảo ANTT. Đồng chí Nguyễn Viết Thắng, Trưởng Công an xã cho hay: Đến nay, toàn xã Nghi Trung đã xây dựng được 98 tổ tự quản, các tổ có nhiệm vụ nắm chắc số người, số hộ, quản lý tạm trú, tạm vắng trong tổ, chủ động hòa giải các mâu thuẫn xuất phát trong khu dân cư... Đặc biệt, trên địa bàn xã có 15 dòng họ lớn, nhỏ ký cam kết thi đua thực hiện tốt phong trào tự quản về ANTT, trong đó có 3 dòng họ được UBND huyện tặng Giấy khen. Điển hình là dòng họ Nguyễn Đức nhiều năm liền được UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen “Dòng họ xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ”. Riêng xóm 14 và xóm 17 được chọn báo cáo điển hình tại huyện Nghi Lộc về mô hình toàn dân phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Ngoài ra, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, đã và đang có nhiều mô hình đảm bảo ANTT phát huy hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn, như: Mô hình “Giáo họ bình yên, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới” ở xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương; mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi” tại TX Thái Hòa; mô hình “Xây dựng đường phố văn minh, sạch về ma túy” ở TP Vinh… Thông qua các mô hình, những mâu thuẫn xuất phát từ cơ sở đều được phát hiện, xử lý kịp thời.

Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Toàn tỉnh có hơn 2.400 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng; trong đó có 81 tập thể cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều đơn vị có thành tích cao, nhiều năm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng. Tiêu biểu như cán bộ và nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành; xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu; xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu; xã Nam Kim, huyện Nam Đàn…

Đánh giá về kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, đồng chí Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 10 năm qua, phong trào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò hạt nhân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thế trận an ninh nhân dân.

Tuy nhiên, để giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân, nhiều đồng chí Công an đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm, có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đảm bảo ANTT. Qua 10 năm, có 51 đồng chí Công an trở thành thương binh, 3 đồng chí Công an xã là liệt sĩ (đồng chí Trần Quang Sinh, Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Yên Thành; đồng chí Vi Xuân Tình, Phó Trưởng Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; đồng chí Nguyễn Trọng Điền, Công an viên thường trực xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương).

Mới đây, tại buổi giao lưu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ( 19/8/2005 - 19/8/2015), đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Để củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an, người chiến sỹ Công an phải luôn thấm nhuần và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép; cán bộ Công an phải hết sức tận tụy vì công việc, vì nhân dân phục vụ, tất cả các lợi ích đều phải vì dân; đồng thời phải luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của nhân dân để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyến điểm và trong bất cứ hoàn cảnh nào, người chiến sỹ Công an cũng phải vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu bình yên cuộc sống cho nhân dân. Đó là những nền tảng cốt lõi để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

.

Đức Thắng

.