Thứ Hai, 14/10/2019, 14:57 [GMT+7]
Công an phường Hưng Bình, TP Vinh

Điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma túy

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình ATTT trên địa bàn phường Hưng Bình luôn được đảm bảo, không có trọng án xảy ra. Trong quý 3/2019, trên địa bàn chỉ xảy ra 8 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, tội phạm và tệ nạn ma tuý được kìm giữ. Các vụ việc xảy ra, Công an phường đã kịp thời xác minh điều tra, làm rõ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Công an phường Hưng Bình tuyên truyền, hướng dẫn chủ một nhà nghỉ trên địa bàn về công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm
Công an phường Hưng Bình tuyên truyền, hướng dẫn chủ một nhà nghỉ trên địa bàn về công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm

Để có những kết quả đó, Công an phường Hưng Bình tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; làm tốt công tác quản lý tạm trú, lưu trú trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp. Bảo vệ tốt các ngày lễ, các sự kiện văn hóa - chính trị, các hội nghị diễn ra trên địa bàn. Tập trung công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là tuyên truyền phòng, chống trộm xe máy; tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi họp dân; phát trên loa truyền thanh của khối về tình hình, thủ đoạn trộm xe máy, trộm tại nhà dân, phòng chống pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ... Phối hợp với Ban bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các khối dân cư, các trường học, tất cả các chi bộ đều có Nghị quyết về công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý. Tổ chức thành công “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại khối Yên Phúc A.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Công an phường còn chỉ đạo tập trung lực lượng, tăng cường bám cơ sở, nắm tình hình địa bàn, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Theo đó, trong quý 3 đã điều tra, làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt 13 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 26.300.000 đồng.

Điển hình như: Vào hồi 10 giờ ngày 21/6/2019, Công an phường xác minh làm rõ, bắt đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 2000) trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 21/6/2019 tại nhà nghỉ Bảo Long thuộc phường Quang Trung, TP Vinh. Thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại là anh Phạm Văn Duy (SN 2000) trú tại Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai, gồm: 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ.

Hay vào hồi 22 giờ ngày 16/7/2019, Công an phường xác minh làm rõ, bắt đối tượng Nguyễn Quang Thường (SN 1975) trú tại  phường An Lão, TP Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản tại quán karaoke Vertu thuộc khối 18, phường Hưng Bình, TP Vinh, thu giữ 1 điện thoại Samsung I8 trị giá 5.000.000 đồng trả lại cho bị hại. Qua điều tra mở rộng, đối tượng Nguyễn Quang Thường khai nhận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 điện thoại Iphone8 plus của chị Đoàn Thị G. (SN 1987), là nhân viên của quán karaoke 106, Đốc Thiết thuộc khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình. Công an phường đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển Công an thành phố xử lý theo quy định.

Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, trong quý 3/2019, Công an phường cũng làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, bắt 3 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 7,19 gam ma túy đá, 0,735 gam ketamin và 10 viên thuốc lắc trọng lượng 4,76 gam. Hoàn tất và chuyển hồ sơ đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh khởi tố điều tra, mở rộng.

Điển hình như: Vào hồi 23 giờ ngày 30/7/2019, tại phòng 305, khách sạn Sao Mai 3 thuộc khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, Tổ công tác Công an phường bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Thanh (SN 1994) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 0,735 gam ketamin và 10 viên thuốc lắc trọng lượng 4,76 gam.

Với việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian qua, Công an phường Hưng Bình đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.