Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/6-gio-truy-lung-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tai-san-526213/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/6-gio-truy-lung-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tai-san-526213/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
6 giờ truy lùng nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/08/2014, 13:53 [GMT+7]

6 giờ truy lùng nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

(Congannghean.vn)-Sau chầu nhậu kéo dài từ chiều đến đêm tại quán rượu, 4 đối tượng rủ nhau vào thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) “tìm mồi” để làm “tăng 2”. Khổ nỗi, sau khi "cắm" chiếc ĐTDĐ và vét sạch túi, cả bọn cũng chỉ có 500.000 đồng, biết sẽ không đủ tiền, chúng liền nghĩ kế làm liều. Liếc sang bàn bên cạnh, thấy 3 thanh niên đang ngồi uống và cầm điện thoại xịn trên tay. Nghĩ họ có nhiều tiền, 4 đối tượng lập tức nảy sinh ý đồ xấu. Vừa rời khỏi quán, 3 thanh niên đã bị chúng ép đổi xe và “hộ tống” vào khu vực nghĩa địa xã Diễn Ngọc. Sau khi lột sạch tiền và tài sản, chúng giả vờ ép các nạn nhân dùng ma túy chung khiến nạn nhân sợ hãi bỏ chạy. Có tiền, cả bọn tiếp tục chạy vào thị trấn tìm chỗ ăn chơi đến rạng sáng mới về nhà. Nhưng vừa kịp chợp mắt, chúng đã bị lực lượng Công an huyện Diễn Châu bắt giữ.
 
Báo án lúc nửa đêm
 
Khoảng 1h ngày 21/8, 3 nam  thanh niên hớt hải chạy vào trụ sở Công an huyện Diễn Châu trình báo với nội dung: Tối 20/8, 2 anh em Tăng Xuân Hoạt (SN 1993), Tăng Xuân Hưng (SN 1995) cùng bạn là Võ Tiến Vinh (SN 1995), đều trú tại xóm 2, xã Diễn Đồng rủ nhau đi nhậu tại khu vực biển Diễn Thành. Khoảng 23h45 cùng ngày, kết thúc chầu nhậu, cả 3 chở nhau trên chiếc xe môtô về nhà. Nhưng khi 2 anh em Hoạt, Hưng cùng bạn chạy xe đến khu vực cầu Thực Phẩm trên QL1A thuộc địa phận xã Diễn Thành thì bất ngờ bị 4 đối tượng đèo nhau trên chiếc Nouvo ép sát vào lề đường. Vì bị chặn xe bất ngờ, Hưng buộc phải cho xe dừng lại. Ngay lập tức, một đối tượng nhảy khỏi xe, đe dọa buộc Hưng phải sang xe của chúng ngồi, một đối tượng khác nhảy lên cầm lái thay Hưng rồi “hộ tống” 3 người chạy về khu vực nghĩa địa của một xã ven thị trấn. Tại đây, 4 đối tượng đe dọa 3 thanh niên lột sạch tiền và tài sản “tự nguyện” giao cho chúng. Sợ bị đánh, hai anh em Hoạt, Hưng cùng Vinh lấy hết số tiền 810.000 đồng, 2 chiếc ĐTDĐ (1 Iphone 4S và 1 Black Berry), tổng trị giá trên 10 triệu đồng đưa cho chúng.
 
Lấy được tài sản, 4 đối tượng đưa dụng cụ sử dụng ma túy ra ép 3 thanh niên dùng chung với chúng tại chỗ. Quá hoảng sợ vì nghĩ rằng gặp phải cướp là những đối tượng nghiện, 3 thanh niên van xin để lấy lại chìa khóa xe, sau đó lao ra khỏi khu vực nghĩa địa và chạy thẳng đến trụ sở Công an huyện Diễn Châu.
 
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu
 
Sa lưới sau 6 giờ gây án
 
Vừa tiếp nhận nguồn tin, trực ban lập tức báo cáo chỉ huy đội xác minh và báo cáo lãnh đạo Công an huyện. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Văn Khang, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng điều tra, phá án.
 
Nhận nhiệm vụ, tổ công tác của đội gồm các điều tra viên, trinh sát dạn dày kinh nghiệm như: Trung tá Trần Thanh Mạc, Thiếu tá Thái Văn Hòa, Đại úy Phan Doãn Phương, Thượng úy Nguyễn Đình Chung, Thượng úy Phan Đức Đào và Thượng úy Nguyễn Đình Việt nhanh chóng chia thành hai nhóm: Một nhóm xuống ngay hiện trường tổ chức truy xét nóng, nhóm còn lại rà soát các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn và dựng mô hình đối tượng qua mô tả đặc điểm nhận dạng của bị hại. Kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, ổ nhóm đối tượng được làm rõ. Đó chính là nhóm thanh niên trú tại địa bàn xã Diễn Ngọc.
 
Củng cố tài liệu chứng cứ, sáng 21/8, lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện đồng loạt đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Cường (SN 1992) và Ngô Trí Hoàn (SN 1996) cùng trú tại xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc; Cao Bá Hợp (SN 1989) trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc. Tang vật thu giữ gồm 2 chiếc ĐTDĐ vừa cưỡng đoạt chưa kịp tiêu thụ cùng số tiền 220.000 đồng còn lại sau đêm ăn chơi trác táng của chúng.  Hay tin đồng bọn bị bắt, biết không thể trốn thoát, khoảng 13 giờ cùng ngày, đối tượng còn lại là Phạm Bá Lộc (SN 1993) trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện đầu thú.
 
Tại trụ sở Công an huyện, bước đầu 4 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, chúng đã dùng số tiền cưỡng đoạt được quay trở lại thị trấn Diễn Châu tiếp tục ăn chơi đến gần sáng mới kéo nhau về nhà. Tuy nhiên, khi vừa kịp chợp mắt, các đối tượng đã bị Công an huyện tra tay vào còng trước sự ngỡ ngàng của người thân và xóm giềng.
 
.

Hải Việt