Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/them-mot-dau-nau-phao-sa-luoi-phap-luat-567459/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/them-mot-dau-nau-phao-sa-luoi-phap-luat-567459/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thêm một 'đầu nậu' pháo sa lưới pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/12/2014, 08:43 [GMT+7]

Thêm một 'đầu nậu' pháo sa lưới pháp luật

(Congannghean.vn)-Vụ bắt ông chủ U50  Đặng Hải Vi trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, chủ Nhà nghỉ Thái Linh 2 ở TX Thái Hòa khi đang tàng trữ trái phép 91 kg pháo nhập lậu từ nước ngoài mới được 3 ngày, thì mới đây, Công an TX Thái Hòa lại bắt tiếp đối tượng “đầu nậu” Bùi Văn Thắng (SN 1990) trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu về hành vi mua bán, vận chuyển tàng trữ hàng cấm, thu 102 kg pháo nhập lậu các loại. 

Đối tượng Bùi Văn Thắng
Đối tượng Bùi Văn Thắng
 
Quyết liệt đấu tranh với các loại tội  phạm, đặc biệt là các đối tượng “đầu nậu” mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nhập lậu trái phép trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015 theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã và đang được Công an TX Thái Hòa chỉ đạo triển khai bài bản và có hiệu quả. Khi ông chủ nhà nghỉ Đặng Hải Vi đang ngồi trong nhà tạm giữ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nhập lậu với số lượng lớn thì Công an thị xã phát hiện một đối tượng “đầu nậu” tuổi đời còn khá trẻ, trú ở địa phương khác nhưng rất táo bạo, liều lĩnh trong việc mua bán, tàng trữ pháo nhập lậu trái phép.
 
Đối tượng trên không chui lủi, lén lút như các đối tượng “đầu nậu” khác, mà ngang nhiên vận chuyển hàng cấm trên đường mòn Hồ Chí Minh để đưa vào TX Thái Hòa tiêu thụ. Sau khi nắm bắt toàn bộ đường đi, nước bước của đối tượng “đầu nậu” U20 trên, kế hoạch tổ chức đón lõng, bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nhập lậu trái phép vào địa bàn TX Thái Hòa đã được triển khai. 
 
Sau 2 giờ mật phục, khoảng 17 giờ ngày 26/11/2014, tại đường Hồ Chí Minh, thuộc xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Ma túy Công an TX Thái Hòa phát hiện 1 đối tượng khi đang vận chuyển trên xe máy 1 thùng hàng, có biểu hiện nghi vấn. Xác định đúng là đối tượng buôn bán hàng cấm, lực lượng CSGT và các trinh sát liền tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu 16 kg pháo nhập lậu.
Tang vật các loại pháo nhập lậu bị Công an TX Thái Hoà thu giữ
Tang vật các loại pháo nhập lậu bị Công an TX Thái Hoà thu giữ
Tại cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa, đối tượng buôn bán hàng cấm khai tên Bùi Văn Thắng (SN 1990) trú tại xóm 6, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu. Số pháo trên do Thắng mua của 1 đối tượng ở địa phương khác để tập kết vào TX Thái Hòa bán trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi bắt quả tang số hàng cấm trên, Công an TX Thái Hòa mở rộng điều tra, phát hiện, thu giữ tiếp 86 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất, tổng cộng  là 102 kg pháo nhập lậu các loại. 
 
Với quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, chỉ 3 ngày trong tháng 11/2014, Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ 2 đối tượng “đầu nậu” với tổng số lượng bị thu giữ gần 2 tạ pháo các loại. Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó Trưởng Công an thị xã, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa cho biết: “Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép trên, nhất là bọn “đầu nậu”, ngoài sự chỉ đạo cương quyết, có trọng tâm, trọng điểm, thì công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng cũng hết sức quan trọng.
 
Và trong lĩnh vực đấu tranh với các hành vi buôn bán hàng cấm trên, không riêng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Ma túy, mà hầu hết các đội nghiệp vụ và Công an các phường đều vào cuộc, đấu tranh quyết liệt với các hành vi trên. Ngoài ra công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh tố giác và giúp đỡ cơ quan Công an cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng”.
.

Hữu Trọng

.