Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/nhanh-chong-bat-giu-doi-tuong-trom-gan-70-trieu-dong-cua-gia-chu-739817/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/nhanh-chong-bat-giu-doi-tuong-trom-gan-70-trieu-dong-cua-gia-chu-739817/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm gần 70 triệu đồng của gia chủ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 27/05/2017, 08:45 [GMT+7]

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm gần 70 triệu đồng của gia chủ

(Congannghean.vn)-Chỉ sau vài tiếng đồng hồ điều tra, xác minh, chiều 23/5/2017, Công an phường Lê Mao, TP Vinh đã bắt đối tượng Lê Ngọc Phi (SN 1995) trú tại xóm 4, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản của chị Trần Thị Hồng ở phường Lê Mao. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Phi đã trộm số tiền gần 70 triệu đồng rồi đem đi cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ.  
 
Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 23/5, Lê Ngọc Phi cùng với Ngô Đức Công (SN 1995) trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đều tạm trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh đến nhà chị Trần Thị Hồng (SN 1984) ở khối Trung Hòa 2, phường Lê Mao, TP Vinh để lắp đặt điều hòa. Trong quá trình làm việc, Phi thấy chị Hồng đi vào phòng bếp ở tầng 1 lấy một tờ tiền được rút từ 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cất trong ngăn kéo tủ để đưa cho bạn. Lúc này, lòng tham trỗi dậy, Phi nảy sinh ý định trộm cắp toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.
Đối tượng Lê Ngọc Phi bị Công an phường Lê Mao bắt giữ
Đối tượng Lê Ngọc Phi bị Công an phường Lê Mao bắt giữ
 
Lợi dụng sơ hở khi bố của chị Hồng cùng Ngô Đức Công đi ra ngoài để mua vật liệu lắp điều hòa, còn chị Hồng tập trung làm việc nhà, không cảnh giác, Phi liền mở ngăn kéo tủ lấy trộm số tiền 68,5 triệu đồng rồi cất giấu tại hành lang nhà chị Hồng, chờ cơ hội đem về. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hồng kiểm tra tủ thì tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số tiền trên đã “không cánh mà bay”. Ngay lập tức, chị gọi điện cho Công an phường Lê Mao trình báo vụ việc.
 
Nhận được thông tin, Thiếu tá Trần Đức Long, Phó trưởng Công an phường Lê Mao lập tức cử tổ CSHS đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Sau khi nắm toàn bộ tình hình, dựng mô hình đối tượng nghi vấn, Công an phường nhanh chóng xác định thủ phạm trong vụ trộm này không ai khác chính là Lê Ngọc Phi. Qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng với các lập luận hết sức sắc bén của Công an phường, đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, Phi đã phải cúi đầu nhận tội.
 
Hiện, Công an phường Lê Mao đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Qua vụ việc này, mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản ở mọi lúc mọi nơi, tránh trường hợp bị kẻ gian trộm cắp. Đây cũng là bài học đối với những kẻ chỉ vì một giây phút nổi lòng tham mà phải trả giá đắt cho hành vi của mình. 
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

 

.

Hằng Nga

.