Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201801/danh-sap-soi-bac-khung-778076/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201801/danh-sap-soi-bac-khung-778076/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đánh sập sới bạc 'khủng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/01/2018, 08:44 [GMT+7]

Đánh sập sới bạc 'khủng'

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian theo dõi, sử dụng linh hoạt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với những nỗ lực không mệt mỏi, ngày 14/1/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động phá thành công Chuyên án 1401B, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc với quy mô lớn tại xóm 3, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành; bắt 74 đối tượng, tịch thu hơn nửa tỉ đồng cùng các tang vật liên quan.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án 1401B
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án 1401B

Sới bạc “khủng” ở quê lúa Yên Thành

Cách đây khoảng hơn 1 tháng, thông qua công tác điều tra cơ bản, các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, tại huyện Yên Thành xuất hiện 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Sau khi nhận được tin báo, Đội 4 đã tiến hành xác minh nguồn tin, rà soát địa bàn; qua đó phát hiện, vào buổi chiều hàng ngày, thường xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt đến nhà của Phạm Đức Hùng (SN 1984, tên thường gọi là Hùng Dương) ở xóm 3, xã Hợp Thành. Mọi thông tin trên nhanh chóng được Đội 4 báo cáo lên lãnh đạo Phòng xin ý kiến chỉ đạo.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã triển khai các mũi trinh sát vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Phòng xác định các đối tượng lạ mặt trên chủ yếu là đối tượng hình sự cộm cán, nhiều đối tượng thuộc diện có máu mặt về cờ bạc ở khắp nơi trong tỉnh như Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, TP Vinh…, thậm chí có cả người ngoại tỉnh. Mỗi lần lui tới nhà Hùng Dương, những đối tượng này thường lén lút vòng ra phía sau nhà và khoảng 2 tiếng sau lại thấy đám người trên kéo nhau ra về.

Bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã có đủ cơ sở khẳng định, đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, đã tồn tại rất lâu trên địa bàn xóm 3, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hùng Dương tổ chức đánh bạc ngay tại quán cà phê cũ nằm trong khuôn viên của nhà mình; đồng thời, đưa ra quy định chỉ tổ chức đánh bạc trong 2 tiếng đồng hồ vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Mỗi lần vào cửa, sẽ có đối tượng đứng ra thu tiền hồ 500.000 đồng/người, số tiền này được chuyển về cho chủ sới. Tất cả các con bạc đều cảnh giác cao độ, luôn gửi ôtô, xe máy ở trong 1 gara nào đó cách nhà Hùng khoảng 3 - 4 km, rồi cho ôtô khác đến chở qua sới bạc. Chúng còn bố trí người cảnh giới vòng trong, vòng ngoài, được phân công theo từng nhiệm vụ, vai trò cụ thể, rõ ràng.

Ngoài ra, xung quanh nhà được Hùng Dương lắp đặt nhiều camera giấu kín. Mặt khác, Hùng rất ranh ma khi xây dựng nhà cửa kiên cố, kín cổng cao tường, phía sau lưng và hông nhà có bờ ruộng, ao hồ. Chính bởi thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ và rất chuyên nghiệp của Hùng và đồng bọn đã gây khó khăn rất lớn đối với lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi, thu thập thông tin.

74 con bạc cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ
74 con bạc cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Xác định đây là tụ điểm đánh bạc hết sức phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chuyên án mang bí số 1401B được xác lập nhằm đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do Phạm Đức Hùng cầm đầu. Ban chuyên án do đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy làm Phó ban, giao cho Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 4 trực tiếp điều tra, xác minh và chọn các trinh sát dày dạn kinh nghiệm từ các đội nghiệp vụ tham gia phá án.

Phá án

Quá trình đấu tranh, các trinh sát đã phải trải qua vô vàn khó khăn, thách thức, nhiều ngày đêm bám địa bàn, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén nhằm nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để triệt xóa. Khó khăn lớn nhất mà Ban chuyên án gặp phải lúc này, đó chính là hệ thống “chân rết” dày đặc, camera được gắn khắp nơi, cùng với việc chỉ cần 1 đối tượng lạ xuất hiện ở quanh khu vực nhà ở của Hùng Dương sẽ lập tức được báo về cho chủ sới và các đối tượng sẽ nhanh chóng có thời gian tẩu tán, phi tang chứng cứ. Không chỉ có vậy, để vào trong sới bạc này phải đi qua 3 lớp cửa và chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt của các đối  tượng bảo vệ phía trong sới bạc. Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã vạch ra mọi phương án cụ thể, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhằm triệt xóa tụ điểm đánh bạc này.

Đang trong quá trình điều tra, theo dõi thì đến ngày 14/1/2018, Ban chuyên án nắm được thông tin, các con bạc hiện đang sát phạt nhau tại sới bạc của Hùng Dương. Nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Hàng chục chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy và Phòng Cảnh sát Cơ động lập tức được huy động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng hành quân về xóm 3, xã Hợp Thành.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, toàn lực lượng đã có mặt, bao vây ngôi nhà; đồng thời, chia thành 3 mũi công tác, lên phương án tác chiến. Trong đó, mũi thứ nhất được lệnh trấn áp mặt trước cửa chính của sới bạc. Mũi thứ 2 có nhiệm vụ dùng thang đột nhập qua bờ rào tôn cao hơn 2 m và vô hiệu hóa các đối tượng bảo vệ, cảnh giới. Mũi còn lại sẽ vòng ra phía sau hông nhà của sới bạc, bắt các đối tượng bỏ trốn. Ban chuyên án cũng đặt ra yêu cầu, đó là phải tấn công đồng loạt, bắt gọn các con bạc, tịch thu toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 mũi trinh sát đồng loạt tấn công, ập vào sới bạc của Hùng Dương, phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhiều đối tượng ra sức chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, ném tiền vung vãi khắp nhà để phi tang. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh quyết liệt tội phạm, lực lượng Cảnh sát đã bắt gọn thành công 74 đối tượng; thu giữ tang vật gồm: 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 xe ôtô, 2 xe máy, hơn 500 triệu đồng, 10 viên hồng phiến, 1 gói ma túy dạng cỏ và nhiều dao, kiếm các loại. Ngay sau đó, tất cả đối tượng cùng toàn bộ tang vật được áp giải về trụ sở cơ quan CSĐT đấu tranh, làm rõ.

Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, các đối tượng đều đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, chúng khai nhận tụ  tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa chẵn lẻ ăn tiền. Mỗi ván ít nhất 200.000 đồng, nhiều nhất lên tới hàng chục triệu đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đang tiếp tục tiến hành phân loại, làm rõ vị trí, vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phá thành công Chuyên án 1401B, triệt xóa tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn huyện Yên Thành là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây chính là kết quả của sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh tội phạm của các CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy và Phòng Cảnh sát Cơ động, qua đó góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, chiều 18/1/2018, UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương, chúc mừng và khen thưởng Ban chuyên án 1401B.

.

Hằng Nga

.