Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/bat-nhom-dao-chich-chuyen-trom-hop-den-container-lien-tinh-812807/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/bat-nhom-dao-chich-chuyen-trom-hop-den-container-lien-tinh-812807/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt nhóm 'đạo chích' chuyên trộm hộp đen container liên tỉnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/09/2018, 08:24 [GMT+7]

Bắt nhóm 'đạo chích' chuyên trộm hộp đen container liên tỉnh

(Congannghean.vn)-Nhóm “đạo chích” sử dụng ô tô di chuyển từ Nam ra Bắc, theo QL1A thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm hộp đen container đầu kéo, khi các đối tượng đang hành nghề tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bị Công an huyện này bắt giữ.

Chiều 6/9, Đại úy Lê Viết Đường – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Viết Hòa (28 tuổi, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Võ Văn Hồng (18 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Văn Ân (24 tuổi, trú tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

3 đối tượng cùng tang vật vụ án
3 đối tượng cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn Hà Tĩnh nói riêng liên tục xảy ra các vụ mất cắp thiết bị điện tử (hộp đen xe ô tô). Các vụ mất trộm thường vào ban đêm, đối tượng thường nhằm vào các xe ô tô tải, xe container đậu ven đường để trộm.

Điển hình vào sáng ngày 4/9, Công an huyện Cẩm  Xuyên nhận được đơn trình báo của anh  Nguyễn Tiến Nam (N 1979 ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C – 26627 khi đang đậu tại khu vực bến xe huyện Cẩm Xuyên từ thời gian 1 giờ đến 3 giờ sáng thì bị đối tượng trộm mất hộp đen.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, lấy lời khai của người bị hại, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ, soát xét các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được các đối tượng trộm tài sản nói trên.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 4/9 Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Việt Hòa, Võ Văn Hồng và Lê Văn Ân khi các đối tượng này đang nghỉ tại một khách sạn ở Quảng Bình.

Tiến hành khám xét Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ 01 túi đựng đồ nghề dùng để tháo ốc vít ô tô và kìm cắt dây điện, trên 12 bộ hộp đen bọn chúng vừa mới trộm được từ các xe ô tô. Được biết trong hành trình hơn 10 ngày từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam cho đến ngày bị bắt bọn chúng đã thực hiện trót lọt trên 15 vụ trộm hộp đen của các xe tải dừng, đậu ven tuyến quốc lộ, khu vực bến xe.

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm nói trên các đối tượng đã thuê xe ô tô mang biển kiểm soát 71A – 04688 đi từ miền Nam ra Bắc. Khi đi trên đường nếu phát hiện xe tải, xe container đang dừng, đậu ven đường các đối tượng liền dừng xe lại từ đằng xa, một đối tượng ngồi trên xe cảnh giới còn hai đối tượng còn lại mang theo đồ nghề tiếp cận các xe nói trên dùng đồ nghề trộm lấy hộp đen sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong số đối tượng trên, Hòa là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm tài sản, vừa mới mãn hạn tù lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Thu Hường

.