Thứ Năm, 23/05/2019, 09:49 [GMT+7]

'Hành trình' tội ác của kẻ sát nhân

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Rạng sáng 22/5, sau 15 tiếng tập trung điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, hiện đang cư trú và có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là thủ phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản gây rúng động dư luận.

Trước đó, trưa ngày 21/5, cơ quan Công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại địa phận Thôn 1, Phú Trương, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam có một xác chết là nam giới được dấu trong bao tải đang trong quá trình phân hủy với nhiều thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lý Nhân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Công Tư (sinh năm 1962, trú TP Phủ Lý, Hà Nam), chuyên làm nghề lái xe ôm hoạt động tại nút giao Liêm Tuyền, TP Phủ Lý.

Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an Hà Nam cho biết: "Lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các cơ quan chức năng để sử dụng đồng bộ đến 1h ngày 22 tháng 5 đã bắt được hung thủ gậy án tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ toàn bộ tang vật."

Hiện trường vụ án giết người tại tỉnh Hà Nam

Sau khi rà soát, phân loại các đối tượng nghi vấn, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường vụ án và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Dũng có nhiều nghi vấn. Đến rạng sáng 22/5, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 1 điện thoại di động và 1 dao bấm.

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận, sau khi đi xe khách từ bến Giáp Bát - Hà Nội về đến cầu vượt Liêm Tuyền, thành Phố Phủ Lý (Hà Nam) thì xuống xe. Do cần tiền tiêu xài, Dũng đã thuê anh Tư chở đến địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam để thực hiện hành vi giết người, lấy tài sản gồm: 1 điện thoại di động, 1 dao bấm và 1 xe máy cùng giấy tờ xe mang lên Hà Nội cầm cố được 6 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng khai nhận: "Em kéo xác qua bên kia đường, phủ lá cây lên rồi cho chân vào bao, nhằm mục đích che giấu rồi lấy xe đi thẳng lên Hà Nội."

Hiện Cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân. Với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và các đơn vị nghiệp vụ không quản ngày đêm, tập trung nhanh chóng làm rõ đối tượng của vụ án đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

 

.

Nguồn: ANTV