Thứ Sáu, 31/01/2020, 11:00 [GMT+7]

Công an Nghệ An tổ chức Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

(Congannghean.vn)-Cách đây vừa tròn 60 năm, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 1960 là Tết đầu tiên toàn dân ta hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Cũng từ đó đến nay, việc thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của Bác đã tạo nên nét đẹp văn hoá truyền thống của cả nước nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng mỗi dịp Tết đến Xuân về. 

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh. Thực hiện: Văn Hậu - Đình Hưng 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân.

Vào sáng 31/01/2020 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng, Canh Tý), trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu năm mới, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác” trong toàn lực lượng tại trụ sở mới Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh.

Tham dự Lễ ra quân có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và đông đảo CBCS là đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Các đơn vị trong Công an Nghệ An ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.
Các đơn vị trong Công an Nghệ An ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong những năm qua, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, Công an Nghệ An đều tiến hành tổ chức Tết trồng cây tại Khu di tích Kim Liên – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, Công an Nghệ An cũng đã tích cực hưởng ứng trồng cây xanh tạo cảnh quan tại trụ sở Công an tỉnh và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt vào dịp kỷ niệm 60 năm phong trào CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/2018), Công an tỉnh đã tổ chức phát động và trồng vườn cây tại Khu tưởng niệm đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Đến nay, các cây xanh do Công an Nghệ An và các đơn vị trồng đã phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh tham gia trồng cây
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đó là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Công an Nghệ An hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ phát động và là hoạt động có ý nghĩa giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS trong lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian qua, hôm nay và mai sau. Qua đó cũng đẩy mạnh việc học tập làm theo đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an Nghệ An.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng tham gia trồng cây
Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương tích cực  hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo gương Bác Hồ tại các khu di tích lịch sử, các khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ; các đơn vị có trụ sở độc lập tổ chức quy hoạch trồng mới và duy trì chăm sóc, bảo vệ, làm đẹp hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan môi trường đơn vị.

Tết trồng cây được Công an Nghệ An tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm
Tết trồng cây được Công an Nghệ An tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm

Ngay sau Lễ ra quân, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và đông đảo CBCS Công an tỉnh đã tham gia trồng 60 cây xoài tại khuôn viên trụ sở mới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Năm nay, Công an Nghệ An trồng 60 cây xoài tại trụ sở mới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Năm nay, Công an Nghệ An trồng 60 cây xoài tại trụ sở mới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

 

.

Nguyễn Quang