Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/bat-2-doi-tuong-chuyen-trom-cap-xe-may-547964/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/bat-2-doi-tuong-chuyen-trom-cap-xe-may-547964/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/10/2014, 09:17 [GMT+7]

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

(Congannghean.vn)-Công an huyện Tân Kỳ vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi trộm tài sản. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Nguyễn Hữu Phong không chí thú làm ăn mà sớm lao vào con đường phạm pháp với 2 tiền án về tội trộm tài sản. Ra tù tháng 9/2014 thì đúng 1 tháng sau, Phong lại “ngựa quen đường cũ”. Ngày 4/10, Phong rủ Nguyễn Trọng Luân đi xe máy lượn lờ khắp huyện Tân Kỳ, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân, dùng vam phá khóa trộm xe máy rồi đem đi tiêu thụ. 
 
Thực hiện Kế hoạch 179 của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt tấn công truy quét tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản, từ ngày 1/10/2014, Ban chỉ huy Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành ra quân tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn. Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện đã khám phá một ổ nhóm gồm 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Phong (SN 1990) trú tại xóm Hoa Mũ và Nguyễn Trọng Luân (SN 1993) trú tại xóm Nam tiến, cùng xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ có hành vi trộm xe máy.
 
Học chưa hết bậc phổ thông, cách đây mấy năm, Phong rời xa gia đình vào miền Nam tìm việc làm nuôi sống bản thân. Song với bản tính ham chơi, lêu lổng, thích hưởng thụ, Phong không chí thú làm ăn mà lao vào con đường trộm cắp để có tiền ăn chơi. Năm 2010, Phong bị Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) bắt giữ về hành vi trộm tài sản và bị TAND huyện Thuận An xử phạt 7 tháng tù giam. Đến tháng 6/2011, Phong lại bị TAND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) xử phạt 18 tháng tù về tội trộm tài sản, thi hành án phạt tù ở Trại giam Huy Khiêm thuộc tỉnh Bình Thuận. Ra tù ngày 1/9/2014, Phong ở lại miền Nam cho đến ngày 4/10/2014 trở về quê Tân Kỳ.
 
Mới về nhà một ngày, Phong gặp lại Luân là bạn cũ. Cả hai liền lập kế hoạch trộm xe máy. Sau khi bàn bạc kế hoạch, Phong và Luân cùng chế tạo 1 vam phá khóa xe máy và liên tiếp gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Tân Kỳ.
 
2 đối tượng Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Trọng Luân và tang vật vụ án
2 đối tượng Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Trọng Luân và tang vật vụ án
 
Gần đây nhất là vào đêm 7/10, Phong cùng Luân điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 54X7 - 9839 đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm mục đích trộm xe máy của người dân. Khoảng 20h cùng ngày, chúng đang lượn lờ trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ thì phát hiện phía trước quán internet của anh Tăng Văn Bình thuộc khối 6 có dựng rất nhiều xe máy của khách đến chơi internet nhưng không có người trông coi. Thấy vậy, Phong nói với Luân dựng xe đứng chờ ở bên đường đối diện quán, còn mình đi bộ sang quán, dùng vam phá khóa đã chuẩn bị sẵn trong người phá khóa lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave anpha BKS 37B1 - 762.13 trị giá khoảng 15 triệu đồng.
 
Chiếc xe này là của anh Nguyễn Sỹ Khánh (SN 1988) trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ dựng phía bên phải quán internet để vào chơi điện tử. Trước khi vào quán, anh Khánh đã cẩn thận khóa cổ xe nhưng vẫn bị các đối tượng phá khóa trộm cắp chỉ trong ít phút. Ngay sau đó, anh Khánh đã đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo vụ việc.
 
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện nhanh chóng điều động lực lượng với quyết tâm điều tra, bắt gọn đối tượng. Đến ngày 12/10, Công an huyện xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Phong và Nguyễn Trọng Luân. Đúng lúc đó, Công an huyện nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, tối 12/10, có 2 đối tượng đang đưa chiếc xe máy vừa trộm được cách đây mấy ngày đi tiêu thụ, hiện đang đi trên địa bàn xã Tân An. Công an huyện một mặt tiến hành xác minh nguồn tin, mặt khác cử 1 tổ công tác tiến hành theo dõi, tuần tra mật phục trên các tuyến đường thuộc xã Tân An.
 
Đến 20h cùng ngày, Tổ công tác Công an huyện cùng Công an xã Tân An phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Wave anpha BKS 37B1 - 762.13 đi trên tuyến đường thuộc xã Tân An giống với đặc điểm mà bị hại cũng như quần chúng nhân dân miêu tả. Xác định đây là đối tượng nghi vấn, Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân An nhanh chóng ập tới khống chế, bắt giữ các đối tượng, áp giải về trụ sở Công an huyện đấu tranh, làm rõ.
 
Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, Phong và Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, Phong cùng Luân đưa chiếc xe máy nói trên về địa bàn xóm Hoa Mũ, xã Nghĩa Phúc cất giấu. Đến tối 12/10, đang trên đường đem tang vật đi tiêu thụ đến địa bàn xã Tân An, huyện Tân Kỳ thì chúng bị Công an huyện cùng Công an xã Tân An phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, chúng còn khai nhận, trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác. Cụ thể là trộm 1 xe máy nhãn hiệu Wave anpha màu xanh không rõ biển kiểm soát và 1 xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 54X7 - 9839 màu vàng đen trên địa bàn huyện Tân Kỳ.
 
Hiện, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Hữu Phong và Nguyễn Trọng Luân về hành vi trộm tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
.

Hằng Nga