Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/truoc-danh-nhau-sau-cuop-tai-san-643070/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/truoc-danh-nhau-sau-cuop-tai-san-643070/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trước đánh nhau, sau cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 25/10/2015, 08:48 [GMT+7]

Trước đánh nhau, sau cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1995), tên thường gọi là Khổ, trú tại xóm Vĩnh Tân, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, về hành vi cướp tài sản. Do mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát giữa Nguyễn Viết Sỹ và Trần Minh Ngân, nhóm của Sỹ (trong đó có Hùng) xông vào đánh Ngân. Lợi dụng lúc Ngân bị đánh, Hùng đã cướp điện thoại của Ngân rồi tắt nguồn và về nhà Sỹ ngủ.

Đối tượng Trần Văn Hùng đang bị tạm giam tại Công an huyện Tân Kỳ
Đối tượng Trần Văn Hùng đang bị tạm giam tại Công an huyện Tân Kỳ

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng 20 giờ ngày 15/10/2015, sau khi uống rượu tại nhà Nguyễn Viết Sỹ (SN 1996) trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Hùng cùng với Lê Duy Hưng (SN 1999) trú tại xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Viết Dũng (SN 1992) trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Đặng Trọng Bách (SN 1992) và Nguyễn Văn Đại (SN 1997) cùng trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Viết Sỹ rủ nhau đi ăn cháo đêm tại khu vực xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Sỹ lấy xe chở Đại và Hưng đi trước. Khi đang đi ra quán cháo thì Sỹ gặp Trần Minh Ngân (SN 1995) đi cùng Nguyễn Danh Tân (SN 1996) cùng trú tại xóm Tân Lương, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi cọ, xô xát.

Lúc này, Sỹ gọi cho Hùng thông báo về việc có người đánh mình. Nghe vậy, Hùng chạy ra đường thì thấy Sỹ đang đuổi theo đánh Ngân. Hùng và nhóm của Sỹ cùng đuổi theo đánh và đè Ngân nằm xuống đường. Trong lúc cả nhóm đang đánh Ngân, Hùng thấy chiếc điện thoại di động hiệu Asus của Ngân trên người nên đã nảy sinh ý định cướp điện thoại. Sau khi thực hiện hành vi, Hùng bỏ đi được khoảng 3 - 4 m thì tắt nguồn và cất điện thoại vào túi quần, sau đó đi về nhà Sỹ.

Nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ lập tức cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Trên cơ sở lấy lời khai của bị hại và những người liên quan cùng các đối tượng trong vụ việc, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến 16 giờ ngày 17/10, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp vật chứng để trả lại cho bị hại.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Hùng về hành vi cướp tài sản để điều tra, xử lý trước pháp luật, đồng thời xử lý hành chính các đối tượng Lê Duy Hưng, Nguyễn Viết Sỹ, Nguyễn Văn Đại và Đặng Trọng Bách về hành vi cố ý gây thương tích.

.

Đặng Nga

.