Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201602/dai-doi-canh-sat-co-dong-bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-danh-bac-661583/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201602/dai-doi-canh-sat-co-dong-bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-danh-bac-661583/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/02/2016, 09:12 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát cơ động

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Đại đội CSCĐ đã triển khai lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp. Tối 9/2/2016, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, tịch thu hàng chục triệu đồng.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9/2/2016, tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ Phòng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Du thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một số nam thanh niên đang đánh bạc trước số nhà 62 đường Nguyễn Du thuộc khối 14, phường Bến Thủy, TP Vinh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đại đội CSCĐ đã cử lực lượng tiến hành xác minh, nhanh chóng có mặt tại địa điểm trên, qua đó, phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng gồm Sư Hữu Ngọc (SN 1986) trú tại khối 12, phường Lê Lợi; Hồ Hải Bình (SN 1973) trú tại khối 3, phường Trung Đô; Kiều Phi Hùng (SN 1969) trú tại khối 3, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Hồ Anh Tuấn (SN 1985) trú tại khối 11, phường Trung Đô, TP Vinh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa. Tịch thu trên chiếu bạc 5,5 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 4 con xúc xắc. Tiếp tục kiểm tra, tịch thu trong người các đối tượng tổng số tiền 20,3 triệu đồng. Sau đó, tổ tuần tra CSCĐ đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động lập biên bản. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị lực lượng CSCĐ bắt giữ
Nhóm đối tượng đánh bạc bị lực lượng CSCĐ bắt giữ

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 4/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại đường Thăng Long thuộc xã Nghi Kim, TP Vinh có một nam thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép, Phòng Cảnh sát cơ động cử 1 tổ công tác nhanh chóng đến khu vực trên để xác minh nguồn tin. Tại đây, lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện nam thanh niên đang kéo một va li du lịch có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra bên trong va li tổ công tác phát hiện có 3 hộp pháo liên hoàn loại 44 quả, 4 hộp pháo liên hoàn loại 36 quả và 57 quả pháo ông sư  do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 12 kg. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai tên là Chu Văn Khởi (SN 1989), trú tại xóm 18, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Khởi khai nhận đã mua số pháo trên ở bên Trung Quốc khi đi lao động ở nước này về để sử dụng và bán kiếm lời dịp Tết.

Chu Văn Khởi và tang vật vụ án
Chu Văn Khởi và tang vật vụ án

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh ngay sau đó đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng./.

 

 

.

Hằng Nga

.