Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-tron-truy-na-tren-dat-lao-695182/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-tron-truy-na-tren-dat-lao-695182/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình truy bắt đối tượng trốn truy nã trên đất Lào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 23/08/2016, 08:41 [GMT+7]

Hành trình truy bắt đối tượng trốn truy nã trên đất Lào

(Congannghean.vn)-Trong lần mâu thuẫn bột phát của nhóm công nhân đang thi công công trình tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Thành dùng dao nhọn đâm bị thương 2 người. Gây án xong, đối tượng nhanh chân bỏ trốn theo đường rừng và vượt biên sang Lào. Với vỏ bọc là lao động tự do, Thành đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn thuộc các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 3 năm lẩn trốn, cuối cùng, Thành cũng sa lưới trên đất nước Triệu Voi bởi những người lính tầm nã Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Phạm Hữu Thành
Đối tượng Phạm Hữu Thành

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vừa khám phá thành công Chuyên án 506C, bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Hữu Thành (SN 1991) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành trên đất Lào. Sau khi dẫn giải đối tượng về Việt Nam, Phòng đã bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương để đơn vị phục hồi điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn gần 3 năm trước.

Đâm trọng thương 2 công nhân

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm gây án, Phạm Hữu Thành đang là công nhân của một công ty đóng trên địa bàn xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 9/12/2013, do mâu thuẫn bột phát trong nhóm công nhân thuộc công ty này, Thành đã dùng dao nhọn đâm 2 anh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1982) và Nguyễn Đức Bình (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hậu quả, anh Nghĩa bị Thành đâm 3 nhát vào bụng và đùi gây thương tích nặng, anh Bình bị đâm trúng đùi. Gây án xong, Thành nhanh chóng men theo đường rừng bỏ trốn sang Lào.

Sau khi vụ án xảy ra, nhận được tin báo, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành khởi tố vụ án và nhanh chóng điều tra. Qua đó, xác định được đối tượng gây án chính là Phạm Hữu Thành. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau khi truy lùng và kêu gọi đầu thú bất thành, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra lệnh truy nã số 03 ngày 28/4/2014 và chuyển về Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh để cùng phối hợp truy bắt đối tượng.

Hành trình tầm nã trên đất nước Triệu Voi

Nhận thấy đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã tập trung lực lượng xác minh, lần tìm nơi ẩn náu của Phạm Hữu Thành. Sau hơn 2 năm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát truy nã tội phạm đã nắm được nguồn tin: Hiện đối tượng đang ẩn náu trên nước Lào khu vực biên giới với Việt Nam.

Với mục tiêu nhanh chóng truy bắt đối tượng này cùng một số đối tượng đang trốn truy nã trên đất Lào, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập Chuyên án mang bí số 506C để đấu tranh, phá án.

Được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt kế hoạch, Ban chuyên án 506C được xác lập và ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng, Ban chuyên án nhanh chóng hành quân sang Lào tổ chức truy tìm và vây bắt đối tượng.

Sau gần một tuần hành quân qua các bản làng thuộc các tỉnh dọc biên giới Việt - Lào và Thủ đô Viêng Chăn để truy tìm dấu vết của đối tượng, trải qua vô vàn khó khăn khi tổ công tác phải vừa lần tìm đối tượng trong lúc bất đồng ngôn ngữ, vừa chống chọi với những cơn mưa rừng, vắt núi. Đến ngày 17/6/2016, tổ công tác mới phát hiện đối tượng Phạm Hữu Thành đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc bản Khon Khor, Xaythany, Viêng Chăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã “dụ” được đối tượng ra khỏi rừng đến vùng bản Khon Khor để tiến hành bắt vào trưa cùng ngày.

Được biết, hiện Ban chuyên án đã bàn giao đối tượng Phạm Hữu Thành cho cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Hải Việt

.