Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/bat-giu-nhom-doi-tuong-trom-tieu-thu-xe-may-827159/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/bat-giu-nhom-doi-tuong-trom-tieu-thu-xe-may-827159/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm đối tượng trộm, tiêu thụ xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/12/2018, 08:56 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm, tiêu thụ xe máy

(Congannghean.vn)-Với thủ đoạn vừa đi bộ, vừa quan sát xung quanh, hễ thấy gia đình nào để xe máy sơ hở, không có người trông coi, trên xe vẫn còn chìa khóa, ngay lập tức đối tượng trộm xe mang đi bán. Tất cả số tiền kiếm được từ trộm cắp tài sản, hắn đều “nướng” vào ma túy. Hắn chính là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1972) trú tại xóm 12, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 7 - 10/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều đơn, thông tin trình báo của các bị hại về việc bị mất tài sản là xe gắn máy.
2 đối tượng Lê Xuân Diệu và Nguyễn Hồng Sơn
2 đối tượng Lê Xuân Diệu và Nguyễn Hồng Sơn
Qua công tác nắm tình hình, đồng thời xác định chính xác thông tin sự việc, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã báo cáo đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất xác lập Chuyên án truy xét mang bí số1118TX. Ban chuyên án do Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban; đồng thời, huy động các trinh sát, điều tra viên có nhiều kinh nghiệm tham gia phá án.
 
Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án, Công an huyện Yên Thành đã huy động lực lượng tuần tra, mật phục; thông báo truy tìm vật chứng; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông tin rộng rãi đến quần chúng nhân dân để người dân chủ động phòng ngừa. Qua đó, dựng lên 4 đối tượng để đưa vào diện nghi vấn. Quá trình xác minh đã loại 3 đối tượng, đưa vào đấu tranh chuyên án 1 đối tượng là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1972) trú tại xóm 12, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Bởi Sơn nghiện ma túy lâu năm, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, đặc biệt thời gian gần đây, Sơn có biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. 
 
Sau khi củng cố hồ sơ, đủ tài liệu chứng minh hoạt động phạm tội của đối tượng, ngày 23/11/2018, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản để tiến hành điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Yên Thành. Từ lời khai của Sơn, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác, gồm: Lê Xuân Duệ  (SN1967), Nguyễn Văn Đông (SN 1977), đều trú tại xóm 5, xã Tăng Thành và Nguyễn Hữu Lịch (SN 1982) trú tại xóm 10, xã Lăng Thành về hành vi tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tang vật trong chuyên án
Tang vật trong chuyên án
Cụ thể một số vụ việc do Sơn thực hiện trộm cắp trót lọt như sau: Khoảng 14 giờ ngày 24/7/2018, Sơn đi bộ từ xã Giang Sơn, huyện Đô Lương sang xóm Đồng Kẻng, xã Tây Thành, huyệnYên Thành thì phát hiện trong sân của gia đình anh Phan Văn Tùy (SN 1979) có 1 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Jupiter BKS 37B2- 534.40, trên xe vẫn còn chìa khóa, không có người trông coi. Hắn nhanh chóng đi vào dắt chiếc xe ra đường rồi điều khiển xe máy đến bán lại cho Lê Xuân Duệ (SN 1967) trú tại xóm 5, xã Tăng Thành với giá 1 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 2/9, Sơn đi bộ từ xã Phúc Thành đến xã Hậu Thành thì phát hiện giữa cánh đồng giáp ranh 1 xã trên có 1 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda WaweS màu đỏ, BKS 37U1-4030, trên cổ xe đang còn chìa khóa. Ngay lập tức, Sơn lấy trộm chiếc xe nói trên rồi chạy đến nhà Phan Văn Thắng (SN 1986) ở xóm 3B, xã Tăng Thành bán lại với giá 2,5 triệu đồng. 
 
Đại úy Chu Tự Đức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết, qua đấu tranh với Nguyễn Hồng Sơn, cơ quan điều tra đã làm rõ 12 vụ trộm do đối tượng gây ra; đồng thời, tiến hành thu hồi 8 chiếc xe gắn máy và đang tiếp tục truy thu những tài sản còn lại để trao trả cho các bị hại.
 
Được biết, Sơn là đối tượng nghiện lâu năm, đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mặc dù nhiều lần “vào tù, ra tội” nhưng Sơn không hối cải, ra tù chưa lâu lại tiếp tục phạm tội trộm cắp lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Cả tuổi thanh xuân của Sơn gần như gắn với nhà giam nên đến nay đối tượng vẫn chưa có vợ con, một mình lang bạt, giao du với các đối tượng ngoài xã hội.
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn về tội trộm cắp tài sản; Lê Xuân Duệ tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
.

Đ. Thắng

.