Thứ Ba, 27/08/2019, 07:56 [GMT+7]

Bắt nhóm lâm tặc tàng trữ ma túy và súng tự chế

(Congannghean.vn)-Kiểm lâm địa bàn, Công an huyện Quế Phong phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm lâm tặc gồm 8 đối tượng tàng trữ ma túy và súng tự chế đang có hành vi phá rừng tại địa bàn xã Cắm Muộn. Bước đầu, phát hiện 68 gốc cây gỗ các loại bị khai thác, trong đó có 191 tấm gỗ đã được cưa xẻ vuông vức. 
2 trong số 8 đối tượng liên quan
2 trong số 8 đối tượng liên quan
Theo đó, vào ngày 22/7/2019, Kiểm lâm địa bàn xã Cắm Muộn nhận được tin báo, có một số người sống ở huyện Tương Dương đang khai thác gỗ trái phép tại vùng rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 144, là địa bàn xã Cắm Muộn quản lý. Nhận được tin báo, UBND xã Cắm Muộn phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lập tổ công tác tuần tra, mật phục và tiếp cận khu vực nghi vấn có tình trạng khai thác gỗ trái phép. 
 
Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện có 3 nhóm, gồm 8 đối tượng đang sử dụng cưa xăng cắt hạ cây rừng nên đã áp sát và bắt giữ thành công. Bước đầu, ngoài tang vật là nhiều tấm gỗ đã được xẻ vuông vức cùng phương tiện là 4 chiếc cưa xăng, kiểm tra lán trại, Tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 13 gói nhỏ ma túy. Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Kha Văn Bằng, Pịt Văn Chuyên, Pịt Văn Huy, Pịt Văn Hà, Cụt Văn Quân và Lữ Văn Xuân, cùng trú tại xã Hữu Khuông và Vi Văn Hùng, Lữ Phi Găm trú tại xã Yên Tĩnh, cùng huyện Tương Dương. 
 
Báo cáo ban đầu của UBND xã Cắm Muộn cho biết: Tại tiểu khu 144 (vị trí lâm tặc phá rừng), tại 3 khu vực khác nhau, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 6 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ. Vị trí thứ nhất gồm 2 đối tượng, số gỗ tại hiện trường có 4 tấm, khối lượng 0,561 m3 (gỗ quế lợn nhóm 6). Vị trí thứ hai bắt 2 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ, số gỗ tại hiện trường có 5 tấm, khối lượng 0,525 m3 (gỗ de nhóm 4) và vị trí thứ 3 bắt 4 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ, số gỗ tại hiện trường có 5 tấm, khối lượng 0,560 m3 (gỗ dổi nhóm 3). 
 
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, UBND huyện Quế Phong chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát… thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm. Nhận được báo cáo của UBND huyện Quế Phong, ngày 30/7/2019, Chi cục Kiểm lâm thành lập Đoàn công tác tiến hành kiểm tra mở rộng tiểu khu 144. Kết quả phát hiện thêm 7 điểm có 13 gốc cây bị khai thác và một số gỗ xẻ đang nằm rải rác trong rừng. Ngày 15/8/2019, Hạt Kiểm lâm Quế Phong tiếp tục phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, khám nghiệm bổ sung. Kết quả, đã phát hiện tại tiểu khu 144 có tất cả 68 gốc cây bị khai thác gỗ và có 191 tấm gỗ nằm rải rác trong rừng ở 13 điểm. Kiểm tra 68 gốc cây bị khai thác, có 42 gốc cây bị chặt hạ mới trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2019 đến nay, số còn lại là những cây gỗ bị chặt hạ hoặc gãy đổ từ trước. Loại gỗ bị khai thác chủ yếu là dổi, de, vừ có đường kính từ 35 - 70 cm.
 
Trước sự việc phức tạp này, UBND huyện Quế Phong cũng đã có Văn bản số1048/UBND, chỉ đạo Công an huyện khẩn trương hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, ngày 21/8/2019, huyện này cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Tương Dương, thông báo về việc bắt quả tang 8 đối tượng trú tại 2 xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh có hành vi khai thác gỗ trái phép và chỉ đạo Công an huyện khởi tố hình sự đối với các đối tượng liên quan đến ma túy. Liên quan đến vấn đề này, Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Kha Văn Bằng, Pịt Văn Chuyên và Vi Văn Hùng; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi chặt phá rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
.

THIÊN THẢO

.