Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201411/cong-an-huyen-nghi-loc-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-563104/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201411/cong-an-huyen-nghi-loc-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-563104/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/11/2014, 10:21 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Công an huyện Nghi Lộc đã mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ trộm cắp, điển hình là các vụ trộm chó, trâu bò, gà, khiến quần chúng nhân dân hết sức bức xúc. Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, làm tốt công tác quản lý địa bàn, khu vực trọng điểm, nhất là những địa bàn đông dân cư, phức tạp về ANTT mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ, đội tăng cường TTKS để ngăn chặn, xử lý các vi phạm từ cơ sở. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Nghi Lộc đã đánh mạnh, đánh trúng nhiều ổ nhóm trộm cắp, đem lại bình yên cho nhân dân.

1914 up.zip
Lấy lời khai đối tượng vi phạm pháp luật

Sau một thời gian ra quân, triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an huyện Nghi Lộc đã phá nhiều vụ trộm tài sản, truy tố nhiều đối tượng trước pháp luật. Điển hình: Vào lúc 0 giờ ngày 19/10, kẻ gian đã đột nhập vào công trường xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc do Công ty TNHH Minh Quang đang thi công kè chắn song, lấy trộm một chiếc máy hàn điện 3 pha và 14,8 m dây hàn trị giá hơn 3 triệu đồng.

Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã bắt 2 đối tượng là Nguyễn Văn Phương (SN 1984) trú tại xã Nghi Quang và Đặng Hồng Anh (SN 1979) trú tại xã Nghi Yên, cùng huyện Nghi Lộc. Được biết, đối tượng Phương đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2005.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp trâu, bò, gà gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn các xã Nghi Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Vạn đã xảy ra 5 vụ trộm trâu, bò. Đây là tài sản có giá trị đối với người nông dân.

Vì vậy, ngay sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện đã khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án, truy tìm thủ phạm. Qua đấu tranh, đã làm rõ hành vi trộm trâu, bò của Lê Mạnh Hùng trú tại xóm 4, xã Nghi Vạn và Nguyễn Đình Lý trú tại xóm 8, xã Nghi Hợp, cùng huyện Nghi Lộc. Trong đó, đối tượng Lý đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm bò trên địa bàn.

Không chỉ trộm trâu, bò, một số thanh niên lêu lổng, lười lao động trên địa bàn thường xuyên tụ tập, cấu kết thực hiện một số vụ trộm gà. Điều này đã làm cho tình hình tội phạm tại cơ sở gia tăng. Ngày 9/11, Công an huyện đã đấu tranh, làm rõ, bắt 3 đối tượng: Võ Mạnh Cường (SN 1997), Nguyễn Đình Tương (SN 1996) và Nguyễn Văn Đức (SN 1997), cùng trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đêm 4/11, cả 3 đã đột nhập vào chuồng gà nhà anh Phạm Ngọc Linh trú tại xã Nghi Trường bắt trộm 20 con gà trị giá hơn 3 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện cũng đã bắt 1 đối tượng về hành vi này.

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tình trạng trộm cắp trên địa bàn huyện Nghi Lộc giảm rõ rệt. Sau mỗi vụ việc, Công an huyện đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cũng như thông báo tình hình hoạt động của bọn tội phạm để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh sơ hở tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, vận động nhân dân làm tốt công tác tố giác, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm từ cơ sở.

.

Huyền Thương