Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/dai-doi-canh-sat-co-dong-phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-nghe-an-phong-ngua-tran-ap-toi-pham-tren-cung-duong-tuan-tra-755512/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/dai-doi-canh-sat-co-dong-phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-nghe-an-phong-ngua-tran-ap-toi-pham-tren-cung-duong-tuan-tra-755512/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên cung đường tuần tra - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/09/2017, 11:13 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An

Phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên cung đường tuần tra

(Congannghean.vn)-Với tinh thần “Tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, thời gian qua, tập thể CBCS Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bằng sự mưu trí, dũng cảm, tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm. Từ đó, liên tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung của Công an Nghệ An.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường
Lực lượng Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường

Cùng với những thành tựu đã đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung tiếp tục được giữ vững, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Đáng chú ý là các thế lực thù địch, phản động, cực đoan vẫn ra sức chống phá cách mạng, tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp. Điều này đã tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT của lực lượng CSCĐ, nhất là nhiệm vụ đảm bảo an toàn các mục tiêu chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, Đại đội CSCĐ đã chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo và phân tích tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy; đồng thời xây dựng, triển khai công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), đảm bảo luôn có mặt tại những địa bàn trọng điểm vào các giờ cao điểm, nhất là khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững tình hình ANCT, TTATXH.

Chỉ tính riêng 3 tháng (từ ngày 13/5 - 15/8/2017), Đại đội CSCĐ đã bố trí 197 ca tuần tra với 1.546 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện 47 vụ phạm pháp, bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép, vận chuyển hàng nhậu lậu, trộm cắp, gây rối TTCC... Đặc biệt, trong tháng hành động phòng, chống ma túy, Đại đội CSCĐ đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Kết quả, thông qua công tác TTKS, đơn vị đã phát hiện, bắt hàng chục đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Điển hình: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/7/2017, thông qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt đối tượng Hoàng Đức Anh (SN 1989) trú tại xóm 18C, xã Nghi Liên, TP Vinh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 405 viên hồng phiến có trọng lượng 43,32 gam và 1 gói ma túy đá có trọng lượng 5 gam.

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 8/7, đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường tránh Vinh thuộc địa phận phường Trung Đô, TP Vinh, Tổ công tác Đại đội CSCĐ phát hiện xe taxi hãng Sông Lam chở 3 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện đối tượng Lê Đức Anh Tuấn (SN 1994) trú tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành có hành vi tàng trữ 102 viên hồng phiến có trọng lượng 9,7 gam và 3 bánh cần sa có trọng lượng 1,9 kg. Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của các đối tượng dân tộc thiểu số để về sử dụng.

Qua công tác TTKS, lực lượng CSCĐ đã kiểm tra, lập biên bản 361 trường hợp, tạm giữ 197 xe môtô và ra quyết định xử phạt 622 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 272 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đại đội CSCĐ đã cử hàng trăm lượt CBCS thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh đạt kết quả cao. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ trong công tác phòng, chống tội phạm.

Từ sự cố gắng, nỗ lực đó đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động, phong trào như các đồng chí: Cao Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Quốc Vinh, Nguyễn Hồng Thắng, Nguyễn Phúc Kiên, Lê Hữu Chiến, Nguyễn Sỹ Hiệp…, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi.

.

Hằng Nga

.