Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/qua-dam-thep-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-841320/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/qua-dam-thep-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-841320/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quả đấm thép trong đấu tranh phòng, chống tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/02/2019, 08:09 [GMT+7]

Quả đấm thép trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đợt thi đua cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ðã từ lâu, tên gọi CSHS trở thành điểm tựa tin yêu trong lòng mỗi người dân; là nỗi khiếp sợ của những băng nhóm tội phạm và những đối tượng hình sự “cộm cán”. Thế nhưng, đằng sau những chiến công ấy là những vất vả, hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng hiểu và chia sẻ. Ở đó, họ phải gác lại những hạnh phúc riêng tư, gia đình, vợ con để đối mặt với những hiểm nguy nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chẳng nói đâu xa, dịp Tết này, các anh đã phải đánh án xuyên Tết, không có lấy một ngày dành cho gia đình khi tham gia phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp ở Yên Thành. Chuyên án được xác lập ngay trong đêm mồng 1 Tết. Và chỉ 7 ngày sau đó, 2 đối tượng Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Hải (cùng trú tại xóm 8, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) gây ra 7 vụ trộm nhà dân đã bị bắt.

Đây là 2 đối tượng hình sự “cộm cán” từng vào tù ra tội cho nên việc điều tra xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã không quản ngại khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm phá án trong thời gian sớm nhất. Chuyên án này cũng “chốt hạ” khép lại đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với nhiều chiến công xuất sắc của đơn vị.

Điểm lại những kết quả trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết mới thấy được những nỗ lực, quá trình chiến đấu không biết mệt mỏi, đầy mưu trí và khôn khéo của lực lượng CSHS.

Những chuyên án gây được tiếng vang như Chuyên án 128N, bắt đối tượng hình sự cộm cán Nguyễn Trung Tính (SN 1981) trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Đức, TP Vinh, cầm đầu đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Vinh; Chuyên án 119L, triệt xóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 8 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội. Đây là các đối tượng đã lập các trang web quảng cáo, tự xưng là người của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, hội đồng chuyên gia soi cầu, dự đoán số lô, số đề, kết quả bóng đá chính xác. Cơ quan Công an đã chứng minh số tiền các đối tượng này chiếm đoạt lên tới 26 tỉ đồng; Chuyên án 418V, triệt xóa 1 ổ nhóm, 3 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm các hiệu vàng xuyên quốc gia; chuyên án mua bán trẻ em sang Trung Quốc… Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã tổ chức trao thưởng cho 3 Chuyên án 418V, 128M, 128N để ghi nhận, động viên CBCS tiếp tục nỗ lực và đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS cho biết: Ngay sau khi có mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết và đợt thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và xác định được các mũi nhọn công tác cần tập trung như đấu tranh triệt phá băng ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, đường dây mua bán người, trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc với quy mô lớn, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Theo đó, lãnh đạo đơn vị đã phân công, giao chỉ tiêu cho từng tổ, đội công tác, tổ chức lễ phát động thi đua và tiến hành ký cam kết giữa các tổ, đội nghiệp vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Để chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Phòng CSHS đã làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành, theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản và phòng, chống tội phạm có tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trong đó, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở có hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; hoạt động ngân hàng, “tín dụng đen”. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra đột xuất 40 cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố và tiến hành xử phạt các cơ sở vi phạm. Ngoài ra, tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, lên danh sách các đối tượng hình sự nguy hiểm, đấu tranh có hiệu quả với loại đối tượng này. Đáng chú ý là đã xác lập, khám phá thành công 16 chuyên án, bắt giữ, xử lý 34 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ ngày 16/11 - 15/2/2019, Phòng CSHS đã điều tra, khám phá 35 vụ, 62 đối tượng; thu giữ 2 khẩu súng, 49 viên đạn, 63 điện thoại di động, 227,71 kg pháo, gần 200 triệu đồng tiền mặt… Công tác điều tra án theo tố tụng, khám nghiệm hiện trường; công tác truy nã, truy tìm đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2019, để đạt được mục tiêu phấn đấu kìm giữ, làm giảm ít nhất 4% tội phạm xâm phạm TTXH so với năm 2018, hiện nay, Phòng CSHS đã và đang vào cuộc rất quyết liệt nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để nhân dân cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

.

Huyền Thương

.