Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/dai-hoi-cong-doan-nghe-an-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2018-2023-790622/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/dai-hoi-cong-doan-nghe-an-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2018-2023-790622/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 19/04/2018, 16:52 [GMT+7]

Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 18 -19/4, Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra trọng thể tại thành phố Vinh. Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện thành thị, Liên đoàn Lao động một số tỉnh bạn và gần 330 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 145.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng đội ngũ công nhân viên chức lao động Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn Nghệ An đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng đội ngũ công nhân viên chức lao động Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn Nghệ An đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động”.
Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công đoàn Nghệ An đã bám sát, triển khai có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội 17 Công đoàn Nghệ An đã đề ra. Đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế. Điều kiện làm việc người lao động từng bước đã được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng.
 
Công đoàn cũng đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp công nhân viên chức và người lao động, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Nhiều phong trào do Công đoàn tổ chức và thực hiện đã mang lại kết quả tích cực, nhờ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương, đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh và phong trào công nhân, viên chức, lao động Nghệ An nhiệm kỳ qua. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý một số hạn chế mà đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tặng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Nghệ An hai bức trướng.
 
Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 12 công đoàn Việt Nam.
.

PV

.