Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201602/quan-doi-nga-du-suc-chiem-thu-do-cac-nuoc-baltic-trong-36-tieng-661133/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201602/quan-doi-nga-du-suc-chiem-thu-do-cac-nuoc-baltic-trong-36-tieng-661133/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quân đội Nga đủ sức chiếm thủ đô các nước Baltic trong 36 tiếng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 06/02/2016, 09:44 [GMT+7]

Quân đội Nga đủ sức chiếm thủ đô các nước Baltic trong 36 tiếng

Với các lực lượng quân sự được triển khai hiện nay, Nga đủ sức đè bẹp lực lượng NATO ở khu vực các quốc gia Baltic.

quan doi nga du suc danh chiem thu do cac nuoc baltic trong 36 tieng hinh 0

Quân nhân Nga. Ảnh: Reuters.

Trong kịch bản lạc quan nhất đối với NATO thì Nga vẫn có thể đưa quân vào thủ đô Tallinn của Estonia trong vòng 60 tiếng đồng hồ, theo một báo cáo mới của tổ chức nghiên cứu RAND.

Báo cáo này đưa ra tình huống giả định là Nga xâm chiếm các nước Baltic nằm trong khối NATO và dự đoán những điều xảy ra sau đó cũng như những gì có thể làm để ngăn chặn kịch bản này.

Theo phân tích của báo cáo, năng lực của NATO trong việc bảo vệ các quốc gia trên là khá yếu kém.

Litva, Latvia, và Estonia là 3 nước NATO dễ bị Nga khống chế nhất. Ba nước đó nằm ở vị trí giữa Nga và đồng minh chính của Nga – Belarus, vùng Kalingrad, và vùng Biển Baltic. Ngoại trừ một vùng đất nhỏ của Litva, 3 nước này không chung biên giới với bất cứ nước NATO đồng minh nào.

Báo cáo RAND mô phỏng một loạt các trận chiến với sự tham gia của các chuyên gia quân sự và không phải quân sự nhằm hiểu được những gì sẽ xảy đến trong tình huống Nga xâm lấn.

RAND nhận thấy rằng, khối quân sự NATO “không thể bảo vệ nổi lãnh thổ của hầu hết các nước thành viên có nguy cơ”. Trong trường hợp tốt nhất, NATO cũng chỉ có thể ngăn chặn Nga xâm phạm ngoại ô thủ đô của Latvia và Estonia trong 60 tiếng đồng hồ.

Trong kịch bản xấu hơn, các lực lượng Nga có thể xông vào thủ đô các nước này trong có 36 tiếng đồng hồ.

Báo cáo này của RAND đã tái khẳng định các quan ngại tương tự của đương kim Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO - tướng Petr Pavel.

quan doi nga du suc danh chiem thu do cac nuoc baltic trong 36 tieng hinh 1
Ba nước nhỏ Estonia, Latvia, Litva nằm sát Nga. Đồ họa: Business Insider.
Ngày 27/5/2015, tướng Pavel cảnh báo rằng Moscow có khả năng xâm chiếm 3 nước Baltic trong vòng 2 ngày bất chấp họ là các nước trong khối NATO. Ông Pavel tin rằng tình trạng này chủ yếu là do cơ cấu chỉ huy tương đối chậm chạp của NATO.

Pavel nói với trang tin CTK: “Một trong các bất lợi của NATO là cấu trúc đưa ra quyết định rất phức tạp. Khối NATO cần 28 thành viên đồng thuận về tất cả các kết luận”.

Ông này nói tiếp: “Từ góc độ kỹ thuật, nếu tính đến số lượng quân Nga có thể triển khai ở Baltic, quy mô các nước Baltic, và độ tập trung của các lực lượng trên lãnh thổ, thì Baltic có thể bị Nga chiếm trọn trong hai ngày”.

Sở dĩ Nga có năng lực đánh chiếm các nước Baltic một cách dễ dàng là vì điện Kremlin đã và đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội trong khi NATO lại đang bị suy yếu năng lực phòng thủ.

Cụ thể, Nga đã thực hiện nhiều dự án lớn để hiện đại hóa hạm đội của họ, nhờ đó họ có khả năng ngăn NATO tiếp cận Biển Baltic. Nga cũng nâng cấp lực lượng không quân để vô hiệu hóa ưu thế không quân của Mỹ trong bối cảnh NATO cắt giảm chi phí quốc phòng.

Theo tờ Foreign Policy, lục quân Mỹ đã rút 2 sư đoàn vũ trang hạng nặng ra khỏi Đức và chỉ duy trì 2 sư đoàn ở châu Âu vào thời điểm hiện tại.

.

Nguồn: vov.vn