Thứ Năm, 08/08/2019, 07:55 [GMT+7]

Mỹ hy vọng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sớm được nối lại

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/8 cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm được nối lại.

Phát biểu với báo giới ngày 7/8, ông Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán trong một vài tuần tới và dự kiến đoàn đàm phán của hai nước sẽ sớm gặp nhau.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm được nối lại. (Ảnh: CNN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm được nối lại. (Ảnh: CNN)

Thông báo của ông Mike Pompeo được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa có các cuộc thử tên lửa nhằm phản đối các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn. Triều Tiên đã cảnh báo có thể sẽ chấm dứt việc ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa từ năm 2017 nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục diễn tập quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức trong chính quyền của ông đều cho rằng các cuộc thử tên lửa mới đây của Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận của thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ký tại Singapore năm 2018./.

.

Nguồn: Phạm Huân/VOV.VN

.