Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/cong-an-huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-soi-noi-dien-dan-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-752732/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/cong-an-huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-soi-noi-dien-dan-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-752732/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sôi nổi diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 16/08/2017, 14:42 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Sôi nổi diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

(Congannghean.vn)-Tối 15/8, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với UBND thị trấn Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị khu dân cư bàn về công tác bảo đảm ANTT, kết hợp diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, kỷ niệm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Hưng Nguyên, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Đình Thông, Phó trưởng Công an huyện trao đổi với người dân.
Thượng tá Trần Đình Thông, Phó trưởng Công an huyện trao đổi với người dân.

Trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện và Công an huyện Hưng Nguyên, ANTT trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên cơ bản ổn định, các vấn đề liên quan được nắm bắt và thông tin báo cáo lên cấp trên. Tại cơ sở, các vấn đề được xử lý kịp thời, số vụ việc giảm so với các năm trước, mâu thuẫn trong nhân dân cũng được giải quyết thấu tình đạt lý.

Theo đó, Công an thị trấn đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tích cực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Mô hình “Khối không có tội phạm và TNXH” đã góp phần ổn định địa bàn về nhiều mặt, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào đảm bảo ANTT tại địa bàn. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Công an xã đã cùng Công an huyện Hưng Nguyên làm rõ 3 vụ mâu thuẫn, gây rối TTCC, áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng 2 đối tượng, áp dụng biện pháp giáo dục 5 đối tượng...

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.
Người dân trao đổi tại Hội nghị.
Người dân trao đổi tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã thu hút 7 ý kiến của người dân, tập trung vào 3 vấn đề chính: ANTT, tôn giáo và phát triển lực lượng Công an xã. Thượng tá Trần Đình Thông, Phó trưởng Công an huyện đã trực tiếp trả lời những ý kiến, thắc mắc của người dân, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, quần chúng nhân dân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng Công an các cấp trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

.

Mai Hậu

.