Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201509/cong-an-huyen-nam-dan-nhan-rong-va-phat-huy-nhieu-mo-hinh-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-637636/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201509/cong-an-huyen-nam-dan-nhan-rong-va-phat-huy-nhieu-mo-hinh-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-637636/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhân rộng và phát huy nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/09/2015, 08:02 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Nhân rộng và phát huy nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Ý thức rõ vai trò của việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Công an huyện Nam Đàn đã triển khai nhiều chương trình, hành động, huy động toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn, nhiều mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành sợi dây gắn kết, lôi kéo nhiều thành phần trong quần chúng nhân dân tham gia, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Nhờ thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện nên tình hình trộm tài sản, cờ bạc, nhất là gây rối trật tự, mâu thuẫn tranh chấp được kiềm chế và giảm cơ bản, nhiều vụ việc được phát hiện và giải quyết kịp thời. Tiêu biểu như vụ việc công dân xã Nam Trung đi qua xã Nam Kim đã bị một số thanh niên xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đánh gây thương tích. Công dân xã Nam Trung và người bị hại cho rằng việc này do thanh niên xã Nam Kim gây ra.

CBCS Công an huyện thường xuyên trao đổi,  phối hợp với Công an xã giải quyết kịp thời các vụ việc
CBCS Công an huyện thường xuyên trao đổi, phối hợp với Công an xã giải quyết kịp thời các vụ việc

Tuy nhiên, sau quá trình thu thập chứng cứ và điều tra, một số thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc đã phải ra trình diện; mâu thuẫn, sự hiểu nhầm được giải quyết dứt điểm. Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc điển hình mà nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an 3 xã vùng giáp ranh, những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ đã được xử lý kịp thời. Những mô hình “tổ tự quản”, “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo họ an toàn văn hóa” đã đi vào chiều sâu, thu hút nhân dân tham gia một cách tích cực.

Bên cạnh mô hình đảm bảo ANTT ở vùng giáp ranh được xây dựng hiệu quả, trong nhiều năm trở lại đây, công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa các doanh nghiệp đóng trên địa bàn với UBND huyện được quan tâm thực hiện. Tiêu biểu là mô hình cụm liên kết đảm bảo ANTT giữa xã Nam Giang và các doanh nghiệp. Trong thời gian gần đây, với nhiều tiềm năng về lao động, điều kiện phát triển sản xuất, Nam Đàn đã thu hút nhiều dự án đầu tư như: Công ty Havina với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhà máy dệt may Hanosimex, Công ty Nam Đàn - Vạn An...

Đây là cơ hội để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nói chung nhưng cũng là điều kiện cho các đối tượng hình sự và các tai tệ nạn xã hội hoạt động, nhất là các vụ việc trộm tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích... Xác định rõ tình hình, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, xí nghiệp đã quan tâm và đặt công tác đảm bảo ANTT lên hàng đầu, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, những trao đổi, hệ thống truyền thanh, những nội quy, quy định của công ty được phổ biến rộng rãi đến cán bộ công nhân viên.

Mô hình đảm bảo ANTT ở vùng giáp ranh và cụm liên kết giữa địa phương cùng các doanh nghiệp nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn là hai trong nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu tại huyện Nam Đàn. Ngoài ra, nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Công an xã và nhân dân, nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, có tính thực tiễn như mô hình dòng họ “Nguyễn Khắc” ở xã Nam Lộc; mô hình “Lương giáo đoàn kết” ở xóm 3, xã Nam Nghĩa; mô hình “Chi hội phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội” ở xóm Đa Cát, xã Nam Cát...

Trung tá Đặng Đình Thanh, Đội trưởng Đội XDPT và PTX về ANTT Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Dựa trên đặc điểm của từng địa phương, cấp ủy, chính quyền và Công an huyện sẽ lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp, sát với nhu cầu thực tế tại địa phương đó. Đồng thời, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc vận động nhân dân cùng tham gia, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Việc xây dựng và phát huy hiệu quả của từng mô hình cần có thời gian kiểm chứng và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Nếu mô hình nào đạt hiệu quả sẽ được nghiên cứu để nhân rộng ra các địa phương khác, nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn”.

.

Mai Hậu

.