Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201512/cong-an-tx-thai-hoa-tran-ap-manh-cac-loai-toi-pham-651018/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201512/cong-an-tx-thai-hoa-tran-ap-manh-cac-loai-toi-pham-651018/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trấn áp mạnh các loại tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/12/2015, 08:05 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa

Trấn áp mạnh các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Sau lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Công an TX Thái Hòa đã đồng loạt ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn và bước đầuthu được nhiều kết quả, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với quyết tâm “Đánh trúng, đánh mạnh, vì sự bình yên trên các ngõ xóm, vì hạnh phúc của nhân dân”, sau 15 ngày đầu đồng loạt ra quân đấu tranh, truy quét các loại tội phạm trên địa bàn, Công an TX Thái Hòa đã xử lý 29 vụ phạm pháp hình sự, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều tài sản với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Điển hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy đã điều tra, bắt 8 vụ, 27 đối tượng đánh bạc, thu 32 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Trong đó phải kể đến vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc có tổ chức tại xóm Trung Đình, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tang vật vụ đánh bạc
Tang vật vụ đánh bạc

Đây là vụ đánh bạc lưu động, do đó công tác đấu tranh với các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của nhân dân, chính quyền địa phương và thông qua công tác trinh sát, Công an TX Thái Hòa đã nắm được quy luật hoạt động của đối tượng. Trung tuần tháng 11/2015, thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, các trinh sát phát hiện một số “con bạc” đang tổ chức sát phạt nhau tại nhà Ngô Xuân Hiển ở xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Dưới sự chỉ đạo của Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã, các mũi trinh sát tiến hành mật phục. Đến 5 giờ ngày 15/11/2015, khi 5 “con bạc” đang chụm đầu sát phạt nhau thì bị các trinh sát đột nhập vào nhà bắt quả tang. Thu giữ 10.500.000 đồng, 11 điện thoại di động, 5 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng phạm tội bị Công an TX Thái Hoà bắt giữ
Đối tượng phạm tội bị Công an TX Thái Hoà bắt giữ

Tiếp đó, đơn vị đã phát hiện, bắt, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, thu 2,83m3 gỗ; bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển hàng hoá là quần áo không có giấy tờ hợp lệ, bắt 1 lô hàng quần áo trị giá khoảng 51 triệu đồng; xử lý 1 cơ sở kinh doanh bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

Cũng trong thời gian này, Công an TX Thái Hòa đã bắt, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, đối tượng Trần Trung Huệ trú trên địa bàn thường xuyên bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện ở phường Long Sơn, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Củng cố chứng cứ, ngày 5/11/2015, các trinh sát tiến hành triệt phá điểm bán lẻ ma túy trên, bắt quả tang các đối tượng Trần Viết Dũng trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Ngô Đức Thắng trú tại TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của 2 đối tượng trên, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp Trần Trung Huệ trú tại TX Thái Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số ma túy thu giữ được của 3 đối tượng là 7,64 gam hêrôin.

Ngoài công tác đấu tranh với các đối tượng phạm pháp hình sự, Công an TX Thái Hòa còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên khắp các phường, xã, khối, xóm, thôn bản với nội dung không mua bán, tàng trữ hàng cấm; đặc biệt là không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng pháo trái phép, không thả đèn trời. Đồng thời, vận động nhân dân đến Công an TX Thái Hòa hoặc Công an các phường, xã giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép; kêu gọi họ tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Đến nay, đơn vị đã thu giữ hơn 10 khẩu súng săn tự chế các loại do nhân dân giao nộp, thu giữ nhiều kiếm, mác và đồ chơi mang tính bạo lực.

Những kết quả đạt được bước đầu sẽ là tiền đề để CBCS Công an TX Thái Hòa tiếp tục thi đua lập công xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, đồng thời góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

.

Hữu Trọng- Hoàng Anh

.