Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/pha-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-ghi-lo-de-734667/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/pha-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-ghi-lo-de-734667/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 27/04/2017, 07:28 [GMT+7]

Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

(Congannghean.vn)-Khi cánh cửa vừa hé mở để người phụ nữ vào ghi lô đề, ngay lập tức các trinh sát mật phục sẵn từ bên ngoài nhanh chóng ập vào nhà bắt quả tang chủ lô đề cùng tang vật vụ án. Là người đứng ra nhận đại lý xổ số miền Bắc tại TX Thái Hòa (Nghệ An), thay vì làm ăn chính đáng để hưởng hoa hồng, ông chủ nơi phố thị đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề để hưởng lợi bất chính.

2 đối tượng Thái và Huệ
2 đối tượng Thái và Huệ

Từ đầu năm 2017 đến nay, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã điều tra, khám phá 5 chuyên án đánh bạc tổ chức tại các nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí vào tận các lô cao su trong rừng để sát phạt nhau, thu hàng chục triệu đồng, hàng chục xe máy, điện thoại  và 1 xe ôtô. Điều đáng nói, sau khi các đường dây đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị lực lượng Công an triệt xóa, khởi tố, tạm giam các bị can, một số đối tượng lại đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cũng không kém phần manh động, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước vấn nạn cờ bạc trên, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa đã giao cho các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật. Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phát hiện đối tượng Hoàng Trung Thái (SN 1983) trú tại khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đi sâu tìm hiểu được biết, gia đình Thái ngoài việc bán hàng ăn sáng còn nhận làm đại lý xổ số kiến thiết miền Bắc nên rất đông người ra vào. Tuy nhiên, lợi dụng  việc bán vé xổ số, Thái tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Thái, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã xác lập Chuyên án mang bí số 0317B, do Trung tá Trần Ngọc Tuấn làm Trưởng ban; Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an TX Thái Hòa làm Phó ban; huy động tất cả các điều tra viên, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy tham gia phá án.

Với quyết tâm sớm điều tra, làm rõ, bắt quả tang đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan theo chỉ đạo của Trung tá Trần Ngọc Tuấn, sau 1 tuần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Hoàng Trung Thái có mối quan hệ với một số đối tượng tại TP Vinh và TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có một số đối tượng ở thị xã đứng ra ghi số đề và đánh đề tại nhà Thái. Khoảng 16 giờ 30 phút hàng ngày, các đối tượng ghi đề mang bảng đề đến nhà nộp cho Thái.

Ngay sau đó, danh tính các đối tượng ghi đề và đánh đề được các trinh sát trong Ban chuyên án điều tra, làm rõ. Đối tượng Hồ Thị Huệ (SN 1967) trú tại khối Đồng Tiến, phường Hòa Hiếu thường ghi đề cho Thái. Các đối tượng Lê Văn Trung (SN 1981) trú tại khối Tân Phúc; Hoàng Thị Loan (SN 1967) trú tại xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa và một số đối tượng khác vừa đánh số đề, vừa làm thư ký (tổng hợp bảng số lô đề) cho Thái.

Sau khi nắm chắc thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên, kế hoạch phá án được triển khai. Để đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Phan Trung Tuyến, 4 mũi trinh sát được bố trí mật phục tại 4 địa điểm trên địa bàn thị xã. Riêng mũi trinh sát được giao nhiệm vụ đột nhập vào nhà bắt quả tang đối tượng Thái gồm Trung úy Đoàn Duy Tùng, Thiếu úy Nguyễn Văn Thao, Thiếu úy Vũ Ngọc Quang, do Đại úy Lê Đình Hà, Đội trưởng trực tiếp chỉ huy.

Khoảng 18 giờ ngày 31/3, khi phát hiện 1 người phụ nữ đến nhà Thái mở cổng bước vào, nghi là đối tượng đến ghi số đề, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà của Thái. Khi cánh cửa vừa hé mở, lập tức Đại úy Lê Đình Hà và các trinh sát lao vào khống chế, bắt quả tang đối tượng Hoàng Trung Thái cùng tang vật vụ án; thu giữ gần 30 triệu đồng, 2 sổ ghi số lô đề, 4 cáp đề và 6 điện thoại di động.

Tang vật vụ đánh bạc
Tang vật vụ đánh bạc

Cùng thời gian trên, các mũi trinh sát gồm: Thượng úy Đặng Văn Hoàng, Trung úy Hoàng Văn Mười, Trung úy Hà Văn Dương, Thiếu úy Đặng Thị Huyền, Thiếu úy Nguyễn Hữu Hoàng, Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Linh, do Thượng úy Phạm Văn Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy trực tiếp chỉ huy tiến hành bắt giữ các đối tượng Hồ Thị Huệ trú tại khối Đồng Tiến, phường Hòa Hiếu; Lê Văn Trung trú tại khối Tân Phúc và Hoàng Thị Loan trú tại xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa vì liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề của Hoàng Trung Thái.

Riêng đối tượng Hồ Thị Huệ, khi các trinh sát thi hành lệnh bắt tại nhà riêng thì thị không có mặt. Công an TX Thái Hòa đã phối hợp với gia đình vận động, kêu gọi Huệ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết trốn cũng không thoát, Huệ đã đến Công an thị xã xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trung Thái khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, trong đó Hồ Thị Huệ là người tham gia tích cực nhất trong việc ghi số lô đề, hàng ngày đến nộp cho Thái để hưởng hoa hồng. Các đối tượng còn lại khai nhận thường đến nhà Thái và Huệ để đánh số đề.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 9/4/2017, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn trong năm 2017 bị Công an TX Thái Hòa triệt xóa.

.

Thành Vinh

.